Phố bích họa Phùng Hưng "đắp chiếu" sau khi hoạ sĩ Hàn Quốc về nước

Hoàng Nam |

Sau 15 ngày miệt mài làm việc, các hoạ sĩ Hàn Quốc đã hoàn thành phần việc của mình và về nước từ ngày 17/11. Tuy nhiên, từ đó đến nay, dự án này gần như "đắp chiếu" bởi không có bất kỳ hoạ sĩ Việt Nam nào đến làm phần việc của mình.

Phố bích họa Phùng Hưng đắp chiếu sau khi hoạ sĩ Hàn Quốc về nước - Ảnh 1.

Ngày 17/11 vừa qua, nhóm hoạ sĩ Hàn Quốc đã trở về nước sau 15 ngày làm việc miệt mài không kể nắng mưa để cho kịp tiến độ.

Phố bích họa Phùng Hưng đắp chiếu sau khi hoạ sĩ Hàn Quốc về nước - Ảnh 2.

Thành quả của họ là 6 ô vòm đã được "thay áo mới" bằng 6 tác phẩm nghệ thuật. Những bức tranh này khiến người dân sống quanh đây không ngớt lời ca ngợi về tài năng của những hoạ sĩ .

Phố bích họa Phùng Hưng đắp chiếu sau khi hoạ sĩ Hàn Quốc về nước - Ảnh 3.

Tuy nhiên, đáng buồn là toàn bộ dự án trên có 18 ô vòm thì mới chỉ có duy nhất... 6 ô của nhóm hoạ sĩ Hàn Quốc thực hiện là đã hoàn thành, số ô còn lại của các hoạ sĩ Việt Nam thực hiện thì đến thời điểm hiện tại gần như... chưa có gì.


Phố bích họa Phùng Hưng đắp chiếu sau khi hoạ sĩ Hàn Quốc về nước - Ảnh 4.

Được biết, các tác phẩm của hoạ sĩ Việt Nam hiện đang được thi công ở nơi khác và sẽ mang đến để ốp lên các ô còn lại của Dự án Bích hoạ trên phố Phùng Hưng.


Phố bích họa Phùng Hưng đắp chiếu sau khi hoạ sĩ Hàn Quốc về nước - Ảnh 5.

Tuy nhiên, hiện nay Dự án này đang "đắp chiếu" và không có bất kỳ một hoạt động nào khác kể từ khi nhóm hoạ sĩ Hàn Quốc về nước.

Phố bích họa Phùng Hưng đắp chiếu sau khi hoạ sĩ Hàn Quốc về nước - Ảnh 6.

Nguyên nhân là do một số tác phẩm của các hoạ sĩ Việt Nam hiện đang bị Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội không chấp nhận và yêu cầu sửa nội dung tác phẩm hoặc thay thế.


Phố bích họa Phùng Hưng đắp chiếu sau khi hoạ sĩ Hàn Quốc về nước - Ảnh 7.

Ngoài hai tác phẩm bị loại, Sở Văn hoá Thể thao còn yêu cầu chỉnh sửa khá nhiều trên từng tác phẩm. Quyết định này của Sở VHTT khiến một số hoạ sĩ muốn rút khỏi Dự án trên vì không bằng lòng với việc thay đổi tác phẩm máy nước công cộng.


Phố bích họa Phùng Hưng đắp chiếu sau khi hoạ sĩ Hàn Quốc về nước - Ảnh 8.

Việc không đồng nhất quan điểm giữa Sở VHTT Hà Nội và nhóm hoạ sĩ Việt Nam khiến Dự án Bích hoạ trên phố Phùng Hưng hiện đang án binh bất động.

Phố bích họa Phùng Hưng đắp chiếu sau khi hoạ sĩ Hàn Quốc về nước - Ảnh 9.

Theo ghi nhận của phóng viên Infonet vào chiều ngày 21/11, khu vực thi công Dự án này hiện đã trở thành điểm... trông giữ xe máy.


Phố bích họa Phùng Hưng đắp chiếu sau khi hoạ sĩ Hàn Quốc về nước - Ảnh 10.

Được biết, Dự án Bích hoạ trên phố Phùng Hưng được khởi động từ đầu tháng 11 và kết thúc vào cuối tháng với sự phối hợp của những hoạ sĩ nổi tiếng của cả Việt Nam và Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi thời gian đang trôi dần về cuối tháng thì dự án này lại đang nằm "đắp chiếu" và rất khó hoàn thành đúng tiến độ đề ra.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại