Phó Bí thư tỉnh ủy An Giang: "Con hư không dạy được nữa"

Bảo Bình |

"Nó ở riêng hơn 7 năm nay rồi chứ đâu có ở chung. Con mình vi phạm pháp luật như vậy thì mình chấp nhận thôi, chứ tôi giết được nó thì tôi giết nó rồi", ông Kiệt chia sẻ trên báo Tuổi trẻ.

Không bắt được quả tang con trai Phó Bí thư Tỉnh ủy tổ chức đánh bạc

Đầu tháng 1/2019 và cả năm 2018, Công an huyện Phú Tân (An Giang) đã bắt quả tang 15 vụ đá gà ăn tiền và lắc tài xỉu (một hình thức đánh bạc).

Vụ việc gây xôn xao dư luận khi có thông tin ông Võ Huy Trường, con trai ông Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư tỉnh ủy An Giang được cho là cầm đầu tổ chức trên.

Công an huyện Phú Tân cho biết trên báo Tiền Phong, đơn vụ đã nhiều lần trao đổi với vợ chồng ông Võ Anh Kiệt và chính ông Kiệt cũng nhiều lần bày tỏ nỗi khổ tâm, bất lực trong việc giáo dục con trai, nhờ công an huyện hỗ trợ xử lý để Trường tránh được tệ nạn xã hội. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Dương Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, An Giang xác nhận, ông Võ Huy Trường vốn nghiện ma túy và thường tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu gây mất an ninh trật tự và bức xúc dư luận ở địa phương.

Theo ông Cường, dù dư luận khu vực xã Tân Trung và thị trấn Phú Mỹ nói ông Trường cầm đầu tổ chức đá gà, nhưng rất ít lần bắt được quả tang ông Trường mà chỉ bắt được các con bạc rồi tiến hành xử phạt vi phạm hành chính.

"Tụi tui không nể nang gì cả. Trước khi các anh em công an tung lực lượng vào thì nó (Trường - PV) đã trốn thoát rồi. Thành ra chỉ xử phạt các con bạc tham gia chơi thôi. 

Trong năm 2018 và đầu năm 2019 này, công an huyện liên tục bắt giữ các điểm đá gà, lắc tài xỉu do Trường tổ chức, nhưng không lần nào bắt dính được Trường. Vì vậy, chỉ dừng lại ở mức xử phạt các con bạc là chủ yếu" ông Cường trao đổi với báo trên.

Liên quan đến thông tin trên, trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết trong ngày 5/1 vừa qua, lực lượng công an có triệt phá điểm đá gà tại khu đất trống thuộc ấp Hòa Hiệp, xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân nhưng không có đủ chứng cứ để khẳng định ông Trường tổ chức trường gà này.

Cũng theo thiếu tướng Bùi Bé Tư, trong sáng 14/1, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang đã hỏi Công an huyện Phú Tân và đơn vị này phủ nhận và cho biết không rõ thông tin "14 vụ xử lý hành chính đánh bạc liên quan đến ông Trường" là ở đâu ra.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Tư cũng cho rằng nếu Công an huyện Phú Tân bắt 14 vụ cờ bạc "đều có liên quan đến ông Trường" mà chỉ xử lý hành chính là sai phạm rất nghiêm trọng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nói gì về con trai?

Trao đổi với báo Tuổi trẻ, ông Võ Anh Kiệt xác nhận con trai nghiện ma túy và tổ chức đá gà, nhiều lần ông đã trực tiếp đề nghị công an huyện, công an tỉnh đi bắt nhưng Trường đã tẩu thoát trước đó. 

Ông Kiệt cho hay đã báo cáo Ban Tổ chức và Ủy ban Kiểm tra trung ương về tình trạng của con trai ông.

“Đây là nỗi đau của gia đình tôi, nhiều đêm vợ chồng tôi không ngủ được. Chúng tôi đã đưa cháu đi tận Côn Đảo hàng năm trời mà vẫn chưa có kết quả. Tôi cũng đã báo cáo tổ chức và nhờ bên công an hỗ trợ, có biện pháp giúp cháu chữa bệnh, trở lại cuộc sống bình thường. 

Bản thân tôi từ quân đội ra, rất kiên quyết nhưng sinh con ai nỡ sinh lòng, con hư dạy không được nữa. Hiện vợ chồng tôi chỉ biết nuôi hai đứa con nhỏ cho nó chứ nó không nuôi mà vợ nó thì đã bỏ đi rồi”, chia sẻ của ông Kiệt trên báo Tiền phong.

Theo ông Kiệt: "Khoảng 1 năm trước, hay tin con chơi cờ bạc, gia đình tôi đã khuyên can nhưng không được, nên tôi đã yêu cầu công an theo dõi, nếu phát hiện con tổ chức chơi cờ bạc cứ bắt nhốt, gia đình tôi không can thiệp vào việc này", báo Thanh niên ghi lời vị Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại