Phim Sống chung với mẹ chồng: Sốc với cảnh mẹ chồng rình con dâu đêm tân hôn

Ý An |

Ngay từ những tập phim đầu tiên được lên sóng, "Sống chung với mẹ chồng" đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội.

Bộ phim truyền hình dài tập xoay quanh mối quan hệ của mẹ chồng (tên Phương - NSND Lan Hương đóng) và nàng dâu (tên Vân - Bảo Thanh đóng).

Vân là biên tập viên của một tờ báo, tính cách khá thẳng thắn, không khéo léo lươn lẹo. Cũng như nhiều cô gái trẻ khác, Vân thích sự tự do và có nhu cầu được tôn trọng cuộc sống cá nhân.

Thế nhưng mẹ chồng Vân lại là một người khá xét nét và thích can thiệp vào việc riêng của con cái. "Bà mẹ chồng tai quái" là biệt danh dân mạng dùng để gọi nhân vật bà Phương trong bộ phim này.

Đỉnh cao nhất là chi tiết rình mò và xông vào phòng riêng của vợ chồng Vân ngay trong đêm tân hôn chỉ vì thấy Vân đang ngồi trên người chồng.

Thậm chí bà còn quát tháo, dậy dỗ con ngay lập tức bằng câu nói khó nghe: "Tuyệt đối không được để con gái cưỡi lên đầu lên cổ! Nếu không sau này không ngóc đầu lên nổi đâu!".

Đây cũng là chi tiết gây tranh cãi trên mạng nhất của tập 2 bộ phim. Một số số rằng chi tiết này bị khiên cưỡng, làm quá.

Vì chẳng có bà mẹ chồng thành thị nào ứng xử kém đến nỗi nghe tiếng động từ phòng tân hôn mà lại lên rình mò.

Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng ngoài đời còn lắm bà mẹ chồng tai quái và nhiều cảnh tượng tréo ngoe hơn như thế rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại