Philippines khởi động chiến dịch thanh trừng tội phạm ma túy

Thu Ngọc |

Tân tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã mạnh tay khuyến khích và đề xuất dùng tiền tranh cử còn lại để trao thưởng cho người bắt sống hoặc bắn chết các tội phạm ma túy.

Được tìm thấy bên đường cao tốc trên đảo Cebu, thi thể trùm ma túy Jimmy Vosotros bị nhét trong túi đựng rác bao quanh bằng băng dính và cổ vẫn còn sợi dây thòng lọng cuốn quanh.

Cái chết của các trùm ma túy như Vosotros đang truyền tải 1 thông điệp rõ ràng cho giới tội phạm tại Philippines về quan điểm cứng rắn trong hoạt động bài trừ các tệ nạn xã hội của chính phủ tân Tổng thống Rodrigo Duterte.

Theo Wall Street Journal (Mỹ), ông Duterte công khai ủng hộ quan điểm bắn chết tội phạm tại chỗ mà không cần đưa ra xét xử và ý tưởng thành lập các nhóm chuyên hạ sát tội phạm.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Duterte đã từng tuyên bố "Nếu chúng bén mảng đến khu dân cư của bạn, hãy gọi điện thoại không mất tiền cước cho chúng tôi, cảnh sát sẽ đến hoặc nếu bạn có súng hãy tự tay bắn chết tội phạm, tôi sẽ truy tặng huân chương".

Ngoài ra, ông Duterte còn đề xuất sử dụng tiền vận động tranh cử còn lại để trao thưởng cho những người bắt sống hoặc bắn chết tội phạm.

Để thực hiện lời hứa dẹp nạn tội phạm chỉ trong 6 tháng với cử tri, ông Duterte đã bổ nhiệm cựu cảnh sát trưởng Davao - ông Ronald Dela Rosa đảm nhiệm vị trí đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia.

Đồng quan điểm "bàn tay thép" với tổng thống Duterte, ông Rosa đã hùng hồn tuyên bố "Bọn tội phạm luôn có quyền giữ im lặng và có thể giữ im lặng mãi mãi".

Trong phiên họp quốc hội mới đây, ông Duterte bày tỏ mong muốn quốc hội Philippines sớm thông qua việc khôi phục án tử hình và ủng hộ xử tử bằng hình thức treo cổ.

Phản ứng trước những tuyên bố quyết liệt của ông Duterte, những tên trùm ma túy khét tiếng tại nước này đã treo thưởng 1 khoản tiền khổng lồ lên tới 1 triệu USD (hơn 20 tỉ VND) cho những ai có thể ám sát được tân Tổng thống Philippines và Cảnh sát trưởng Ronald Dela Rosa.

Làn sóng các vụ giết hại đối tượng nghi buôn ma túy tăng vọt trong thời gian gần đây tại Philippines đang khiến cho cộng đồng thế giới vô cùng quan ngại.

Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc điện đàm chúc mừng ông Duterte sau cuộc bầu cử vừa qua đã không quên nhắc nhở vị Tổng thống "mạnh mồm" này cần phải tôn trọng nhân quyền.

Ngay đầu tháng 6 vừa qua, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cũng đã bày tỏ sự lo lắng về "các vụ hành quyết được chỉ đạo ngoài khuôn khổ pháp luật" tại đất nước này.

Ngay lập tức, phát ngôn viên của Tổng thống Duterte, đã bác bỏ cáo buộc trên và cho rằng ông Ban Ki Moon đã nhận được các nguồn thông tin không chính xác và ông Duterte "chưa bao giờ chấp thuận và không hề dính líu" tới các vụ hành quyết tội phạm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại