Philippines dừng cuộc chiến chống ma túy để phát động cuộc chiến chống cảnh sát bẩn

T.T |

Tổng thống Duterte cho biết ông "xấu hổ" vì vụ một số sĩ quan cảnh sát chống ma túy bắt cóc một doanh nhân Hàn Quốc để đòi tiền chuộc và sau đó giết hại ông này ngay trong đồn.

Cảnh sát Philippines thông báo tạm dừng chiến dịch chống ma túy và giải tán các đơn vị chống ma túy, sau vụ bắt cóc và giết hại một doanh nhân người Hàn Quốc để đòi tiền chuộc mà thủ phạm là một số sĩ quan biến chất thuộc lực lượng này.

Tướng Ronald dela Rosa, giám đốc cảnh sát quốc gia tuyên bố trong một cuộc họp báo: "Lũ cảnh sát sâu mọt hãy liệu hồn. Chúng tôi không còn trong cuộc chiến chống ma túy nữa, mà chúng tôi đang tuyên chiến với những kẻ vô lại".

Trước đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông rất "xấu hổ" khi các sĩ quan chống ma túy đã lạm dụng quyền lực của mình để âm mưu bắt cóc đòi tiền chuộc, dẫn đến cái chết của Jee Ick-joo, ngay tại trụ sở cảnh sát vào tháng 10/2016.

Tổng thống treo thưởng đầu của những kẻ liên quan với giá 5 triệu peso. Ông cũng kêu gọi khôi phục lại án tử hình, và tuyên bố ông có thể "treo cổ 20 cảnh sát bẩn mỗi ngày" để làm trong sạch lực lượng này. Ông Duterte còn đe dọa "sẽ gửi thủ cấp những kẻ gây ra vụ sát hại doanh nhân Jee Ick-joo đến Hàn Quốc".

Thượng nghị sĩ Leila De Lima, một nhân vật thường xuyên chỉ trích chiến dịch chống ma túy của ông Duterte cho rằng ông và giám đốc cảnh sát quốc gia Philippines nên ra lệnh để chấm dứt việc giết chóc.

Bà Lima cũng cho rằng, việc giải tán các đơn vị chống ma túy cho thấy "họ [ông Duterte và chỉ huy cảnh sát] biết rằng tất cả những kẻ tham gia vào chiến dịch chống ma túy đều nhúng tay vào các hoạt động phạm pháp dưới vỏ bọc cuộc chiến chống ma túy".

Tuy nhiên, hôm qua, Tổng thống Duterte đã khẳng định ông sẽ tiếp tục thúc đẩy cuộc chiến chống ma túy cho đến hết nhiệm kỳ của mình (năm 2022).

Tướng Dela Rosa cũng cho biết "Chúng tôi sẽ làm sạch đội ngũ của mình trước, sau đó có thể nối lại các chiến dịch chống ma túy. Tổng thống ra lệnh cho chúng tôi ưu tiên làm sạch lực lượng trước đã".

"Tôi không biết sẽ mất bao lâu để làm trong sạch lực lương cảnh sát quốc gia. Nhưng nếu mỗi cảnh sát đều hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau thì có thể trong một tháng chúng tôi sẽ hoàn thành".

Chiến dịch chống ma tuy do Tổng thống Duterte phát động được thực hiện ráo riết trong nhiều tháng qua, cảnh sát đến gõ cửa từng nhà, lùng sục từng ngõ ngách để tầm nã những nghi phạm ma túy. Theo một số nguồn tin, chiến dịch này đã làm hơn 2.000 người tình nghi buôn bán và sử dụng ma túy thiệt mạng dưới mũi súng cảnh sát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại