Phiến quân Syria tuyên bố bắn hạ máy bay do thám không người lái Nga

Anh Tú |

Một máy bay do thám không người lái Orlan-10 của Quân đội Nga hoạt động tại tỉnh Hama ở Syria vừa bị Phong trào thánh chiến Jihad tuyên bố bắn rơi.

Hãng tin Al Masdar News vừa cho biết, các phần tử phiến quân thuộc Phong trào thánh chiến Jihad ngày 7/1 đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Nga tại vùng nông thôn phía Bắc tỉnh Hama.

Theo truyền thông ủng hộ phe đối lập, các tay súng Jaysh Al-Izza đã bắn rụng một máy bay do thám không người lái Orlan-10 bay trên không phận thị trấn Al-Lataminah vào chiều Chủ Nhật.

Bất chấp những tuyên bố của các nhà hoạt động truyền thông đối lập, chiếc Orlan-10 dường như đã không bị hư hại nào. Điều này cũng có nghĩa, chiếc máy bay do thám có thể đã bị rơi vì lý do kỹ thuật nào đó.

Theo Air Force Technology, Orlan-10 là dòng máy bay không người lái đa nhiệm tầm trung được phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Đặc biệt LLC có trụ sở ở St Petersburg, Nga.

Orlan-10 hiện đang được Bộ quốc phòng Nga sử dụng cho nhiều sứ mệnh khác nhau như do thám trên không, tìm kiếm cứu nạn, huấn luyện chiến đấu, phát hiện và gây nhiễu các tín hiệu vô tuyến cũng như dùng để bám nắm mục tiêu.

UAV Orlan-10 có thể hoạt động ở độ cao tối đa 5 km trong mọi điều kiện thời tiết và địa hình. UAV có thể chịu đựng được sức gió với vận tốc 10m/s và hoạt động trong dải nhiệt từ -30°C đến 40°C.

Orlan-10 có khả năng truyền dữ liệu từ khoảng cách 120 – 600 km và bay liên tục trong vòng 18 tiếng.

Các máy bay không người lái của Nga thời gian gần đây vẫn thường hoạt động xung quanh vùng nông thôn phía Bắc tỉnh Hama, Syria để thu thập các hình ảnh về phong trào thánh chiến Jihad trong khu vực.

Quân đội Syria phát hiện một nhà máy sản xuất vật liệu nổ của IS cùng với máy bay không người lái trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs - video SANA


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại