Phiến quân giao nộp 30 xe bọc thép cho quân chính phủ Syria

Minh Hạnh |

30 xe bọc thép, 36 máy phóng lựu đạn, 3 tên lửa dẫn đường AT cùng nhiều vũ khí khác đã được các nhóm phiến quân giao nộp cho lực lượng vũ trang Syria.

Thiếu Tướng Yuri Yevtushenko – người đứng đầu trung tâm Nga về hòa giải các bên tham chiến ở Syria hôm qua, 22/4 cho biết các nhóm phiến quân đã giao nộp một số lượng lớn vũ khí cho quân chính phủ Syria, bao gồm: 30 xe bọc thép, 3 xe bán tải gắn vũ khí, 36 máy phóng lựu đạn, 6 khẩu súng cối, 3 tên lửa dẫn đường AT, 23 tên lửa chiến thuật, 111 quả mìn, 60 quả lựu đạn và 63.000 viên đạn dành cho các loại súng nhỏ.

“Quân đội chính phủ đã lập tức đưa số vũ khí, đạn dược này vào kho”, ông Yevtushenko nói.

Cùng lúc đó, các chiến binh cực đoan và gia đình bắt đầu rời khỏi khu vực Đông Qalamoun thuộc Damascus.

16 tòa chung cư tại thành phố Douma (ngoại ô Damascus) cũng đã được kiểm tra kĩ lưỡng nhằm đảm bảo không còn sót lại bất cứ vật liệu nổ nào.

Quá trình dọn dẹp đống đổ nát và sửa chữa đường bộ đang được triển khai nhanh chóng ở Douma.

Trước đó, giới truyền thông địa phương đưa tin quân đội chính phủ Syria đã tìm thấy một lượng lớn vũ khí của các nhóm phiến quân ở thành phố Dumayr.

Đáng chú ý, ở khu vực phía Nam thành phố, quân đội Syria tìm thấy kho dự trữ đạn dược chứa một số tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại