Phía sau chuyện Xuân Trường ngồi dự bị trận quan trọng nhất của Incheon United

Đoàn Dự |

Incheon United đã thừa nhận khả năng của Xuân Trường, nhưng để thật sự đạt đẳng cấp K-League Classic thì có lẽ tài năng HAGL còn cần nỗ lực nhiều hơn.

Incheon United chưa thật sự tin tưởng Xuân Trường

Ở trận đấu quan trọng nhất gặp Suwon hôm thứ Bảy vừa rồi, Incheon United đã không sử dụng Xuân Trường một phút nào. Tài năng HAGL chỉ ngồi trên băng ghế dự bị, bất chấp việc chủ nhà bỏ lỡ vô số cơ hội trong hiệp 1, rồi bị lấn lướt thế trận 45 phút sau đó.

"Incheon United vẫn chưa thật sự tin tưởng Xuân Trường. Đó là 1 trận đấu quan trọng, có ý nghĩa quyết định nên CLB Hàn Quốc phải dùng người của họ chứ" – HLV Lê Thụy Hải nhận định.

Tuy nhiên, theo cựu GĐKT của CLB Thanh Hóa, đội bóng Hàn Quốc cũng đã có những sự thừa nhận nhất định với Trường:

"Trước đó, Xuân Trường đã được cho ra sân đá chính 2 trận, 1 trận vào từ băng ghế dự bị là sự thừa nhận về khả năng, tất nhiên cũng có kèm yếu tố khác. Trong mùa giải mới, nếu Xuân Trường tiếp tục nỗ lực thì khả năng được ra sân nhiều hơn là cao".

Phía sau chuyện Xuân Trường ngồi dự bị trận quan trọng nhất của Incheon United - Ảnh 1.

Phải cho Công Phượng cơ hội

Thể hiện không tốt trong vài gần đây chơi cho ĐT Việt Nam, Công Phượng đang gặp áp lực lớn. Nhiều người cho rằng HLV Hữu Thắng không nên sử dụng chân sút xứ Nghệ, thậm chí không nên cho tham dự AFF Cup 2016.

Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải nghĩ khác:

"Ở Việt Nam lúc này, tìm một cầu thủ như Công Phượng không dễ. Trung phong hay ở Việt Nam không có. Mà Công Phượng cũng có nhiều khả năng xuất chúng, nhất là tạo đột biến. Tất nhiên, trong cách chơi của Phượng còn nhiều vấn đề.

Chính tôi cũng không thích cách chơi đó, đôi khi quá rườm rá, cá nhân nhưng phải thừa nhận kĩ thuật của Công Phượng rất tốt. Chúng ta cần có sự cạnh tranh công bằng, chứ không thể loại Công Phượng.

Công Phượng là cầu thủ đáng để đặt niềm tin, vấn đề là cậu ấy phải thay đổi lối chơi. Muốn vậy thì phải nhờ vào HLV và để Công Phượng tham giao tập luyện, thi đấu".

Phía sau chuyện Xuân Trường ngồi dự bị trận quan trọng nhất của Incheon United - Ảnh 2.

Trước những chỉ trích nhắm vào mình, mới đây Công Phượng cũng đã lên tiếng chia sẻ với giới truyền thông:

"Sau một năm học tập, luyện tập và thi đấu ở Nhật, tôi mong muốn chứng tỏ sự tiến bộ của mình và cùng đồng đội cống hiến cho ĐT Việt Nam, cho người hâm mộ Việt Nam. Tôi chờ đợi phút giây trở về, được gặp đồng đội, BHL.

Tôi biết, ĐT Việt Nam có nhiều cầu thủ đang đạt phong độ cao, kinh nghiệm hơn tôi, nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải luôn nỗ lực hết sức. Tôi xác định, khi trở về với đội sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có suất đá chính".

Phía sau những chiếc vé của U19 nam và nữ Việt Nam

Mới đây, U19 nữ Việt Nam đã đoạt vé dự VCK U19 nữ châu Á 2017, sau khi thắng Ấn Độ 4-0, Iran 2-0 ở bảng D vòng loại tổ chức trên sân nhà.

"Thành tích này là rất đáng khen ngợi và mang tính chất khích lệ. Bóng đá trẻ Việt Nam không thua kém nhiều trên bình diện châu Á.

Tuy nhiên, vào vòng trong chúng ta sẽ gặp nhiều đối thủ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Australia, Trung Quốc nên cơ hội đạt thành tích là rất khó. Bóng đá nữ của Việt Nam còn kém phát triển nếu so với các cường quốc ở châu lục" – HLV Lê Thụy Hải nói.

Với thành tích tốt của 2 lứa U19 nam và nữ Việt Nam, vấn đề đặt ra trong thời gian sắp tới là tập huấn để chuẩn bị như thế nào.

Phía sau chuyện Xuân Trường ngồi dự bị trận quan trọng nhất của Incheon United - Ảnh 3.

U19 nữ Việt Nam vừa đoạt vé dự VCK U19 nữ châu Á.

Nhắc đến điều này, ông Hải bất ngờ chỉ ra 1 điểm bất cập của VFF:

"Tại sao lại cứ phải là anh Mai Đức Chung quản đội U19 nữ Việt Nam còn anh Hoàng Anh Tuấn quản U22? Anh Mai Đức Chung và anh Hoàng Anh Tuấn làm việc tốt, nhưng bóng đá Việt Nam cần sự chuyên môn hóa. Không nên phân tán, bắt các anh ấy kiêm nhiệm quá nhiều việc.

Rồi như đội U22 Việt Nam tại sao lại gọi quá nhiều cầu thủ U19 Việt Nam lên? Dù các em cấp 3 có giỏi, cũng không nên đôn lên chơi với các em đại học, như thế là bất cập. Giải của lứa tuổi nào thì nên để lứa tuổi đó thi đấu".

Hiện tại, lịch trình cụ thể trong thời gian tới cho U19 Việt Nam chưa được xác định, trong khi HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải dẫn U22 Việt Nam dự cúp Giao hữu Tứ Hùng tại Trung Quốc.

Trong quá trình chuẩn bị cho lứa U22 hiện tại tiến tới chơi SEA Games vào năm sau, chưa rõ vai trò của ông Hoàng Anh Tuấn sẽ đến đâu và chắc chắn nó ảnh hưởng việc ông làm việc tại U19 Việt Nam.

"U19 Việt Nam được đi tập huấn nước ngoài thì rất tốt. Ví dụ khi các em đối đầu địch thủ mạnh mẽ, cao to thì làm thế nào? Cái này không nói suông được. Rồi vừa rồi có HLV thể lực người Đức thì làm rất tốt, nhưng vắng anh ấy sẽ thế nào?

Chúng ta phải dựa theo điều kiện vật chất chung mà làm, nhưng nên cố gắng dồn những thứ tốt đẹp và hợp lý nhất cho U19 Việt Nam" – HLV Lê Thụy Hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại