Phi công MiG-21 Ấn Độ bị Pakistan bắn hạ: Nổi tiếng nhất Ấn Độ và hơn thế nữa

QS |

Phi công Không quân Ấn Độ (IAF) Abhinandan Varthaman – người trở nên nổi tiếng sau khi được cho là đã bắn hạ tiêm kích F-16 của Pakistan – đã được bổ nhiệm.

Theo tờ Times of India, Chỉ huy không đoàn Abhinandan Varthaman đã được bổ nhiệm tới cương vị mới ở căn cứ không quân Suratgarh ở bang Rajasthan (miền tây Ấn Độ) giáp ranh Pakistan. Abhinandan đã nhận nhiệm vụ tại căn cứ mới vào hôm thứ Bảy (11/5).

Đây là đợt bổ nhiệm đầu tiên của phi công Abhinandan kể từ sau thành tích của anh trong trận không chiến hôm 27/2.

"Tất cả các quyết định bổ nhiệm đều được giữ kín, điều duy nhất chúng tôi có thể xác nhận là chỉ huy không đoàn Abhinandan Varthaman đã được bổ nhiệm tới Rajasthan. Các chi tiết khác không thể tiết lộ" – Times of India dẫn lời một quan chức cho hay.

Một sĩ quan giấu tên tại căn cứ Suratgarh cho biết, "Căn cứ không quân Suratgarh có các tiêm kích MiG-21 Bison nhưng ở thời điểm này, chưa rõ liệu phi công Abhinandan có bay trở lại hay không do theo quy định, một khi phi công đã nhảy ra khỏi máy bay thì buộc phải dừng bay một thời gian (thường để kiểm tra về thể chất và tâm lý).

Tuy nhiên, trường hợp của Abhinandan có thể được xem xét khác đi".

Trong trận không chiến cuối tháng 2 vừa qua, Abhinandan là phi công điều khiển chiếc MiG-21 của Ấn Độ. Sau khi tiêu diệt được F-16, chiếc MiG-21 của Abhinandan của bị bắn hạ và rơi xuống lãnh thổ Pakistan.

Anh đã bị Pakistan bắt giữ trong một thời gian ngắn trước khi được trả tự do. Hiện Pakistan vẫn phủ nhận các cáo buộc cho rằng F-16 của nước này bị bắn hạ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại