Phi cơ Mỹ chưa về tới tay, Qatar vung thêm 6 tỷ USD mua chiến hạm Italia

Tất Đạt |

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết sẽ mua 7 tàu hải quân từ Italia trong thỏa thuận quốc phòng trị giá gần 6 tỷ USD, giữa thời điểm cuộc khủng hoảng vùng Vịnh đang đi vào bế tắc.

Theo Reuters, ngày hôm qua (2/8), Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani xác nhận hợp đồng mua 7 tàu hải quân giữa Qatar và Italia đã được kí kết, củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia.

Ngoại trưởng Qatar từ chối cung cấp chi tiết về chủng loại tàu và công ty đóng tàu, nhưng cho biết ước tính hợp đồng có giá trị 5,91 tỷ USD.

Tháng 6 năm ngoái, Qatar cũng đã đặt mua một đơn hàng trị giá 4,7 tỷ USD với công ty đóng tàu Fincantieri của chính phủ Italia. Đơn hàng này bao gồm 4 tàu hộ tống, 2 tàu tiếp tế và 1 tàu đổ bộ. Hiện không rõ trong hợp đồng năm nay, Qatar có mua cùng những chủng loại này không.

Theo hãng tin Reuters, các tàu sẽ bắt đầu được chế tạo tại xưởng đóng tàu của Italia từ năm 2018. Leonardo, hãng sản xuất quốc phòng hàng đầu của Italia, cũng tham gia lắp đặt thiết bị điện và hệ thống vũ khí, ước tính sẽ thu về khoảng 1/3 giá trị hợp đồng.

Hiện nay, khả năng chiến đấu của Hải quân Qatar còn gặp nhiều hạn chế với số lượng tàu và vũ khí ít ỏi. Theo tổ chức An ninh Toàn cầu (Global Security), Hải quân Qatar hiện chỉ có thể đi tuần ven biển trong một thời gian ngắn, hoặc xử lí các vụ chống buôn lậu và chống cướp biển, chứ chưa thể tham gia các trận đánh lớn với các quốc gia khác.

Lực lượng chính trên biển của Qatar có thể kể đến 3 tàu chiến Pháp La Combattante III được trang bị tên lửa chống tàu Exocet, được đưa vào sử dụng từ năm 1983.

Thỏa thuận quân sự với Italia được truyền thông Qatar đưa tin giữa lúc xung đột Qatar với khối các nước Ả Rập vẫn chưa được giải quyết. Danh sách 13 điều cùng cấm vận không phận với Qatar vẫn còn dở dang trên bàn đàm phán.

Chính quyền Doha đã bác bỏ tối hậu thư và cùng lúc cũng nhận được nhiều hỗ trợ chính trị từ các quốc gia khác trong khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ cử một lực lượng bao gồm quân đội, tăng thiết giáp tới Qatar và liên tục cung cấp thực phẩm, nhiên liệu cho quốc gia này. Truyền thông Iran cũng cho biết, Qatar cũng nhận được tiếp tế 1000 tấn hoa quả và rau xanh mỗi ngày từ đồng minh Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại