Phi cơ bay quá sân bay 50km vì phi công ngủ quên

Minh Hạnh |

Một phi công vì ngủ quên trong buồng lái đã điều khiển máy bay bay quá điểm hạ cánh gần 50km.

Cục An toàn Giao thông Úc (ATSB) cho biết cơ quan này đang điều tra vụ việc một phi công bỏ lỡ điểm hạ cánh trong chuyến bay ngày 8/11 từ Devonport (bang Tasmania, Úc) đến đảo King.

Cụ thể, dữ liệu chuyến bay cho thấy chiếc máy bay loại Piper PA-31 Navajo VH-TWU của hãng hàng không Vortex Air đã hạ cánh an toàn tại sân bay đảo King sau khi bay quá sân bay 46km và buộc phải quay đầu.

Theo The Australian, tính riêng trong ngày 8/11, phi cơ nói trên đã bay tổng cộng 7 chuyến.

Chiếc máy bay hai động cơ, chế tạo năm 1975 có thể chở theo 9 hành khách, theo Daily Mail.

ATSB cho biết sẽ tiến hành thẩm vấn phi công – người được cho là đã ngủ thiếp đi khiến chiếc máy bay... quên hạ cánh.

Phi cơ bay quá sân bay 50km vì phi công ngủ quên - Ảnh 1.

hiếc máy bay loại Piper PA-31 Navajo VH-TWU. Ảnh: Wikipedia

CCơ quan điều tra gọi đây là một sự cố nghiêm trọng và đang tích cực thu thập bằng chứng trước khi đưa ra báo cáo cuối cùng vào tháng 3/2019.

Giám đốc điều hành Vortex Air – Colin Tucker từ chối bình luận về sự cố hi hữu trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại