Phe Clinton cáo buộc Kremlin "đứng sau giật dây" bầu cử Mỹ

Thi Anh |

Bê bối rò rỉ email mới nhất của Đảng Dân chủ trong bầu cử Mỹ đã hé lộ nhiều bất ngờ.

"Các tin tặc Nga, với sự hậu thuẫn của điện Kremlin, là nhân tố bí ẩn đứng sau vụ bê bối mới nhất của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Mỹ, dẫn tới quyết định từ chức của một chính trị gia".

Đó là quan điểm một số nhà phân tích, cũng như ban vận động của bà Hillary Clinton đưa ra sau khi hàng loạt thư điện tử của đảng này bị rò rỉ ngay trước thềm Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ, sự kiện mở đường cho vai trò ứng cử viên Tổng thống của bà Clinton.

Tháng trước, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Mỹ (DNC) và công ty CrowdStrike cho biết, các tin tặc (có khả năng) đại diện cho 2 cơ quan tình báo Nga đã đột nhập vào các máy chủ của DNC và tiếp cận thông tin nghiên cứu đối thủ cùng thư điện tử của đảng này.

Gần 20.000 email, tài liệu nội bộ của Đảng Dân chủ bị WikiLeaks tung ra, dẫn tới quyết định từ chức của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Mỹ (DNC) Debbie Wasserman Schultz và mở ra bê bối phanh phui cách thức hoạt động của Đảng này nhằm "đẩy" Hillary Clinton lên, "dìm" Bernie Sanders xuống.

Ngay sau đó, trưởng ban vận động bầu cử của bà Clinton đã lên tiếng cáo buộc Nga đứng sau vụ rò rỉ nhằm trợ giúp Ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump lên làm Tổng thống.

Theo cây viết Michael Crowley của Polico, đây là động thái "trả đũa" của Tổng thống Nga khi bị bà Hillary Clinton, lúc ấy là Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích về kết quả bầu cử.

5 năm trước, khi các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Nga Vladimir Putin bùng phát vào tháng 12/2011, ông Putin đã nói rõ, ông cho rằng người đứng sau vụ việc là: Hillary Clinton. "Bà ta nói rằng kết quả thiếu trung thực và không công bằng", ông Putin phát biểu trước công chúng.

Tuy nhiên, những cáo buộc này có thực sự nhằm vào Tổng thống Putin? Hay có mục đích khác?

Dennis Kucinich, chính trị gia Mỹ, người từng 2 lần trở thành ứng viên của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Mỹ cho rằng: việc ban vận động của bà Clinton cáo buộc Nga chỉ là một động thái "tránh né" nhằm chuyển hướng dư luận khỏi bê bối của đảng này.

Theo ông Kucinich, vấn đề không nằm ở chỗ ai mới là người đánh cắp email, mà là những thông tin được tiết lộ. Ông Kucinich cho rằng, DNC đã có những động thái "phản dân chủ".

"Khái niệm công bằng trong chính trị Mỹ là điều mà rất nhiều người coi trọng, nhưng rõ ràng, DNC thì không".

Cựu ứng viên của Đảng Dân chủ cho rằng: cáo buộc nhằm vào Nga cho thấy lập trường đối đầu với Moscow của bà Clinton và đó là một tính toán sai lầm trong chính sách đối ngoại của cựu Ngoại trưởng Mỹ.

"Nước Mỹ phải nỗ lực cải thiện quan hệ với Nga trong các vấn đề an ninh liên quan tới hòa bình thế giới". Quan điểm chính trị đối đầu gay gắt với Nga cần phải được cân nhắc lại, ông Kucinich nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông đã đưa vấn đề này ra trao đổi với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov bên lề hội nghị ASEAN tại Lào, nhưng không đưa ra cáo buộc nhằm vào ai. Trong khi đó, ngay đầu cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga đã gạt những cáo buộc sang một bên.

Một tin tặc tự nhận là Guccifer 2.0 đã ra mặt và nhận trách nhiệm. Anh ta cũng tuyên bố mình không liên quan tới các cơ quan tình báo của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại