Phát nổ ở độ cao 7.000 mét, 9 người bị hút ra ngoài, máy bay lập tức hạ cánh khẩn cấp: Câu chuyện buồn của ngành hàng không thế giới

Bạch Linh |

Đây là một trong những “cơn ác mộng” của ngành hàng không toàn cầu.

Phát nổ ở độ cao 7.000 mét, 9 người bị hút ra ngoài, máy bay lập tức hạ cánh khẩn cấp: Câu chuyện buồn của ngành hàng không thế giới- Ảnh 1.

Cách đây 35 năm, vào sáng sớm ngày 24/2/1989, khoảng lúc 1h52 sáng (theo giờ địa phương), chuyến bay 811 của hãng hàng không United Airlines đã cất cánh từ hòn đảo Honolulu, Hawaii, Mỹ để đến Auckland, New Zealand và Sydney, Australia. Tuy nhiên nó đã gặp một sự cố lớn.

Ngoài 337 hành khách, chuyến bay 811 còn có phi hành đoàn bao gồm 18 người, trong đó có 15 tiếp viên và 3 phi công.

Được biết, chiếc máy bay đã bất ngờ bị rung lắc mạnh khi đang ở độ cao khoảng 7.000 mét. Chỉ khoảng 1 giây rưỡi sau, cửa hàng hóa phía trước máy bay đã bất ngờ nổ tung. Nó bung ra với lực mạnh tới mức “xé toạc” một lỗ trên thân máy bay.

Được biết, thời điểm đó, 9 người đã bị kéo ra ngoài bầu trời, bao gồm cả tiếp viên hàng không. Không chỉ vậy, vụ nổ còn làm hỏng các bộ phận của hệ thống cung cấp oxi khẩn cấp. Động cơ số 3 và 4 của máy bay cũng dừng hoạt động.

Phát nổ ở độ cao 7.000 mét, 9 người bị hút ra ngoài, máy bay lập tức hạ cánh khẩn cấp: Câu chuyện buồn của ngành hàng không thế giới- Ảnh 2.

Vào lúc 02h20 (giờ địa phương), tình trạng khẩn cấp đã được công bố và phi hành đoàn bắt đầu thực hiện hạ cánh khẩn cấp trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Sau khi tìm thấy đường băng gần nhất, máy bay vẫn gặp khó khăn do thiệt hại nặng nhưng may mắn vẫn hạ cánh thành công. Tất cả hành khách còn lại và tiếp viên rời khỏi chiếc Boeing chỉ trong vòng chưa đầy 45 giây.

Theo kiểm tra, thân của chiếc máy bay đã bị xé toạc khoảng 32 mét vuông. Các ghế G và H ở các hàng từ 8-12, sàn máy bay và toàn bộ đồ đạc bên trong khoang hàng phía trước đều đã biến mất.

Một hành khách tên Caudwell nói với Rotorua Daily Post rằng: "Tôi không thể tin được kích thước của cái lỗ trên máy bay, nó quá lớn”.

Được biết, tất cả các tiếp viên hàng không đều bị thương trong quá trình xảy ra tai nạn này. Các nhà chức trách đã tổ chức các cuộc tìm kiếm rộng rãi trên không và trên biển nhưng vẫn không tìm thấy những người thiệt mạng.

Tham khảo BI, Medium



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại