Phạt người phụ nữ đăng tải văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học để phòng chống Covid-19

Hoàng Hải |

Mới đây, Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành xử phạt số tiền 12,5 triệu với người phụ nữ đăng văn bản giả mạo về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hải Dương vừa xác minh, làm rõ người đăng tải văn bản giả mạo của UBND tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, vào khoảng 21h40 phút ngày 1/3, trên mạng xã hội lan truyền văn bản giả mạo công văn của UBND tỉnh Hải Dương (công văn số 835/UBND-VX ngày 28/2/2020) về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19.

Thể thức văn bản là của UBND tỉnh nhưng lại do ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương ký, đóng dấu, trong phần nội dung xuất hiện cả thông tin tỉnh ngoài.

Cụ thể, "công văn" này ghi: "Tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh THCS nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020; học sinh THPT, học sinh trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 08/3/2020...".

Ngay sau khi phát hiện văn bản giả mạo nêu trên lan truyền trên mạng xã hội, phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hải Dương đã tập trung lực lượng triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm và triệu tập bà V.T.T.D, sinh ngày 13/11/1988, thường trú tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, bà D khai nhận văn bản trên được lấy từ mạng internet, sau đó đăng tải lên trang "Chí Linh 24h". 

Sau khi đăng khoảng hơn 10 phút, phát hiện văn bản trên là giả mạo, sai sự thật, bà D đã gỡ bỏ.

Căn cứ quy định của pháp luật và tính chất, mức độ hậu quả xảy ra, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 12,5 triệu đồng đối với bà V.T.T.D về hành vi "cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Đồng thời, thông báo vi phạm của bà D về chính quyền địa phương, nơi cư trú để theo dõi, quản lý.

Qua sự việc trên, cơ quan chức năng cảnh báo đến người dân khi tham gia mạng xã hội cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo chọn lọc thông tin để tiếp nhận, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, xác minh. Mọi hành vi phát tán thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phạt người phụ nữ đăng tải văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ học để phòng chống Covid-19  - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại