Phát ngôn "kinh thiên động địa" của Trump có thể đảo lộn nước Mỹ

Linh Nguyễn |

Khi người dẫn chương trình hỏi liệu ông có chấp nhận kết quả bầu cử, Trump đáp: "Đến lúc đấy tôi sẽ nói", rồi tiếp lời "Tôi muốn để cho mọi người hồi hộp đấy, có được không?"

Khi đêm tranh luận thứ ba và cũng là cuối cùng giữa hai ứng cử viên Tổng thống dần khép lại, Donald Trump đã gây cú sốc khi ám chỉ rằng ông có thể sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử nếu ông thua cuộc trước đối thủ Hillary Clinton của đảng Dân chủ. 

Đối thủ Clinton của Trump tuyên bố sự phản kháng này "thật kinh hoàng". Sau đó, hàng loạt trang tin lớn đã bày tỏ phản ứng ngạc nhiên tột độ.

AP gọi đây là lời đe dọa lật đổ tư tưởng cốt lõi của nền dân chủ Mỹ. The Atlantic nhận định, đây chính là khoảnh khắc Trump thua cuộc và kéo theo cả ban vận động tranh cử xuống vực.

The Rolling Stone cho rằng phát ngôn của Trump là "kinh thiên động địa", "chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ". Slate đặt câu hỏi: "Liệu Trump đang vận động chống lại Clinton hay chống lại cả nước Mỹ?"

Theo The Atlantic, bình luận của Trump sẽ là thứ duy nhất đọng lại trong đầu công chúng Mỹ vào ngày này tuần sau. Việc ứng cử viên một đảng lớn ám chỉ ông ta không chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vốn là chuyện "viễn tưởng" cho đến khi Trump xuất hiện. 

Nếu trong tương lai, ứng cử viên tổng thống không chấp nhận ý kiến của cử tri, nước Mỹ sẽ đứng trước nguy cơ bị chia rẽ nặng nề. Một nền dân chủ cần nhận được sự đồng thuận từ công chúng mới có thể tồn tại. Khi sự đồng thuận chung đó bị phá vỡ, cả hệ thống sẽ sụp đổ. 

Lời lẽ vòng vo của Trump còn hàm chứa nguy cơ hàng chục triệu người ủng hộ ông có thể cũng sẽ chối bỏ kết quả bầu cử vào 8/11 tới nếu Trump thua cuộc.

Theo AP, Mỹ đã có lịch sử 240 năm bầu cử diễn ra công bằng và minh bạch. Kẻ thua cuộc sẽ nhường đường cho người chiến thắng. Thế nhưng, phát ngôn của Trump khiến tình hình có nguy cơ bị đảo lộn.

Phát ngôn kinh thiên động địa của Trump có thể đảo lộn nước Mỹ - Ảnh 1.

Người ủng hộ Trump

Đảng Cộng hòa ngay lập tức phản đối tuyên bố của Trump. Hàng loạt quan chức đã khẳng định không có bằng chứng chỉ ra cuộc bầu cử bị bên thứ ba can thiệp, và những lời lẽ lên án, chỉ trích của Trump đều bị bác bỏ. 

The Atlantic nhận xét, Trump đã gây ra một scandal còn nghiêm trọng hơn cả scandal tấn công tình dục phụ nữ.

Ngay khi đêm tranh luận kết thúc, báo giới sẽ phỏng vấn mọi đảng viên đảng Cộng hòa liệu họ có đồng ý với phát ngôn của Trump hay không. Và rồi chính câu trả lời của họ sẽ là đòn công kích "gậy ông đập lưng ông". 

Không chỉ vậy, trong trường hợp chính đảng không bảo vệ phát ngôn của ứng cử viên thuộc đảng đó, phóng viên được quyền coi phát ngôn đó là không hợp pháp. Như vậy, tự bản thân Trump đã cho truyền thông lý do chính đáng để tiếp tục vùi dập mình trong nhiều ngày tới. 

Hàng tháng nay, Hillary Clinton luôn luôn gọi Trump là mối hiểm họa đối với nền dân chủ Mỹ. Trong đêm tranh luận vừa qua, ông đã vô tình khẳng định với không chỉ cử tri Mỹ mà còn dư luận toàn thế giới rằng đối thủ của mình đã đúng. 

Có thể nói, tự tay Trump đã trao cho truyền thông và những đối thủ trong chính đảng Cộng hòa sợi dây treo cổ. Họ thậm chí sẽ vui vẻ "xử tử" ông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại