Phát ngôn "hớ" của Lầu Năm Góc mở đường cho Nga tại Aleppo?

Đức Huy |

Tạp chí Business Insider dẫn phân tích của các chuyên gia cho rằng, phát ngôn "hớ" của Lầu Năm Góc rất có thể sẽ được Nga tận dụng để tiến hành đẩy mạnh không kích Aleppo.

Trong một cuộc họp báo giữa tuần trước, phát ngôn viên thông tin các hoạt động quân sự chống IS của Mỹ, Đại tá Steve Warren, đã được phóng viên hỏi liệu những màn không kích của Nga tại Aleppo có đồng nghĩa với việc Moscow đã sẵn sàng phá lệnh ngừng bắn.

Đáp lại, ông Warren nói rằng tình hình hiện tại tương đối "khó nói" bởi Mặt trận al-Nusra "đang nắm Aleppo", và lực lượng này không nằm trong danh sách các bên chịu ảnh hưởng của thỏa thuận ngừng bắn được các bên kí kết hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Cụ thể, ông Warren đã phát biểu như sau:

"Tôi không muốn phán đoán mục đích các hành động [của Nga]. Nhưng những gì chúng ta đã thấy là các lực lượng thân chính phủ, với sự trợ giúp của Nga, đã và đang dồn binh lực và khí tài tới xung quanh Aleppo...

Nói vậy, nhưng al-Nusra là lực lượng chính hiện đang nắm giữ Aleppo, và rõ ràng al-Nusra không nằm trong các thỏa thuận ngừng bắn. Do đó, cũng hơi khó nói".

Phát biểu có phần khó hiểu của ông Warren đã không thoát khỏi sự mổ xẻ của các chuyên gia.

Trên Twitter, nhà phân tích chính trị Trung Đông Kyle Orton cho rằng, phát ngôn viên Lầu Năm Góc trả lời như vậy "chẳng khác nào" nói rằng Mỹ ủng hộ Nga không kích tại thành phố đông dân nhất Syria.


Ông Orton nhận định về phát biểu của Đại tá Warren trên Twitter.

Ông Orton nhận định về phát biểu của Đại tá Warren trên Twitter.

Tuy nhiên, không chỉ có mục tiêu là al-Nusra, ông Orton nhấn mạnh những đợt không kích của Nga còn nhắm vào tất cả các phe phái chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad hiện đang đóng tại Aleppo.

Không những vậy, câu trả lời của Đại tá Warren cũng gần như nhắc lại tuyên bố vài tuần trước của phát ngôn viên quân đội Nga, Thiếu tướng Sergei Rudskoy, khi ông này nói rằng hiện có khoảng 8.000 tay súng al-Nusra đang tập trung ở các khu vực xung quanh Aleppo.

Emile Hokayem, chuyên gia nghiên cứu Syria và Trung Đông thuộc Học viện Chiến lược Quốc tế (IISS), cũng tỏ ra ngạc nhiên trước phát biểu của ông Warren.

"Quân đội Mỹ có thực sự tin rằng Nusra 'nắm Aleppo'? Hay Warren nói nhầm?" - bà Hokayem đặt dấu hỏi trong một chia sẻ trên mạng xã hội Twitter.

Trên thực tế, dù đúng là al-Nusra đã tăng cường quân số đáng kể tại Aleppo kể từ khi lệnh ngừng bắn được ban hành, song phần lớn lãnh thổ thành phố lớn nhất Syria vẫn nằm trong quyền kiểm soát của các lực lượng đối lập, trong đó có Quân đội Syria Tự do (FSA).

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov từng phát biểu rằng Moscow sẽ tiếp tục hỗ trợ các chiến dịch "giải phóng" Aleppo do chính phủ Assad phát động. Ông Lavrov cũng cho biết thành phố này đang "bị các tổ chức nổi dậy bất hợp pháp chiếm đóng".

Nhưng Nga nói vậy đã đành, đằng này một quan chức cấp cao của quân đôi Mỹ không những không chỉ trích, mà gần như ủng hộ việc Nga không kích tại Aleppo, đã phát đi những tín hiệu trái chiều về cam kết giữ vững lệnh ngừng bắn của Mỹ.

Đáng chú ý, ông Warren phát biểu như vậy chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama, thông qua phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest, kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin "tận dụng tầm ảnh hưởng của mình với chính phủ Assad để giữ vững cam kết ngừng bắn".

Trong một cuộc đối thoại với tòa soạn báo New York Times hôm 22/4 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng thừa nhận khó khăn trong việc phân biệt al-Nusra với các nhóm "nổi dậy ôn hòa" khác.

"Nga cũng như chính phủ Syria đang không giữ được kiên nhẫn với những tên khủng bố, những kẻ đang hành động đúng như cái mác khủng bố của chúng, bao vây và giết hại người dân ở những nơi chúng chiếm đóng" - ông Kerry phát biểu.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Nga còn những mục tiêu khác ngoài al-Nusra.

Nhà nghiên cứu - Học viện Washington
Nadav Pollak
Nếu Nga cho thấy dấu hiệu sẽ tiến hành công kích chống lại al-Nusra, thì có thể chắc chắn một điều rằng các nhóm nổi dậy khác cũng sẽ trở thành mục tiêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại