Phát hiện trùng cổ không mặt, 50 "tay" từng thống trị Trái Đất 541 triệu năm trước

Nguyễn Hằng |

Các nhà khoa học mới đây phát hiện thấy một loài sinh vật kỳ dị, không có mặt nhưng có tới 50 gai nhọn sống vào khoảng thời gian cách ngày nay 514 triệu năm.

Theo các nhà nghiên cứu, loài côn trùng cổ này từng sống dưới đại dương thời tiền sử, được gọi là Capinatator praetermissus. Đây là loài sâu biển đã từng xuất hiện trong các đại dương của kỷ Cambri, có niên đại khoảng 541 triệu năm trước, thời kỳ rất lâu trước khi khủng long thống trị Trái Đất.

Capinatator praetermissus được coi là tổ tiên của nhóm trùng mũi tên chaetognatha, sinh sống nhiều trong các đại dương ngày nay. Mặc dù lớn hơn và có nhiều gai nhọn, nhưng Capinatator lại không có được răng chuyên biệt giống như các hậu duệ của chúng.

Phát hiện trùng cổ không mặt, 50 tay từng thống trị Trái Đất 541 triệu năm trước - Ảnh 1.

Sinh vật kỳ lạ này sinh sống dưới đại dương thời tiền sử, gọi là Capinatator praetermissus. Ảnh: AP

Derek Briggs, nhà khoa học tại Đại học Yale (Mỹ) cùng các cộng sự đã phát hiện ra hóa thạch của loài vật này ở hai công viên quốc gia tại British Columbia (Canada) trong tình trạng lưu giữ được các mô mềm và bảo quản tốt.

Phát hiện trùng cổ không mặt, 50 tay từng thống trị Trái Đất 541 triệu năm trước - Ảnh 2.

Chúng được tìm thấy trong điều kiện bảo quản tốt ở công viên quốc gia ở Canada. Ảnh: Royal Ontarlo Museum

Capinatator praetermissus dài khoảng 10 cm, không có mặt và phần đầu trông rất quái dị với 50 gai nhọn. Những chiếc gai đặc biệt, dài chưa đến 1 cm này có thể là công cụ săn mồi đắc lực của Capinatator, giúp chúng có thể dễ dàng tóm gọn những sinh vật nhỏ khi tới gần.

Derek nhận định: "Những chiếc gai cứng nhọn giống như các móc thu nhỏ. Thật khó để biết vì sao hóa thạch của chúng có nhiều gai như vậy, nhưng có khả năng trang bị vũ khí này giúp Capinatator trở thành kẻ đi săn thành công".

Xem video:

Hình ảnh mô tả loài Capinatator praetermissus bơi lội dưới nước. Nguồn: Dailymail

Theo các nhà khoa học, phát hiện mới này giúp giới nghiên cứu có thêm hiểu biết về hình dạng của loài trùng cổ này.

Đặc biệt, do Capinatator sinh sống ở thời kỳ mà các sinh vật trên Trái Đất bắt đầu tăng kích thước và phát triển trở nên đa dạng hơn về chủng loại, nên phát hiện về loài vật tiền sử này giúp các nhà khoa học có thêm cái nhìn cụ thể hơn về sự sống trên hành tinh xanh trong giai đoạn kỷ Cambri.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Current Biology.

Nguồn: Dailymail, ABCnews

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại