Phát hiện thi thể người đàn ông tật nguyền giữa lô cao su lúc rạng sáng

Phước Phan |

Mọi người đi làm thì bất ngờ phát hiện một người đàn ông nằm bất động giữa lô cao su, khi kiểm tra thì thấy nạn nhân đã chết.

Sáng 28/12, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh điều tra làm rõ vụ phát hiện xác chết trong nông trường cao su trên địa bàn.

Theo đó, vào 7h sáng cùng ngày, các nông dân đến lô cao su của Nông trường cao su Dầu Giây (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) đi làm thì hoảng sợ khi phát hiện một người nằm bất động trên nền đất. Họ lại gần kiểm tra thì phát hiện đây là một người đàn ông nhưng người này đã chết.

Lập tức những người này đã báo tin cho cơ quan công an. Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành phong tỏa hiện trường, vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Phát hiện thi thể người đàn ông tật nguyền giữa lô cao su lúc rạng sáng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án

Theo một cán bộ điều tra, bước đầu xác định nạn nhân là đàn ông khoảng 50 tuổi, cao 1,65 m, mặc quần âu màu đen, áo sơ mi, có dị tật phải đi nạng. Người này được xác định tử vong vào rạng sáng cùng ngày với nhiều dấu hiệu bất thường.

 Hơn nữa khu vực hiện trường có sự xáo trộn nghi do vật lộn gây nên. Đồng thời mũ tai bèo và chiếc nạng mà nạn nhân sử dụng văng ra xa, nằm cách xa thi thể nạn nhân. Tuy nhiên do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên việc xác định thân nhân lai lịch bước đầu gặp khó khăn.

Theo người dân, nạn nhân thường bán vé số ở khu vực và sáng nay họ phát hiện nạn nhân gặp nạn. Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại