Phát hiện thêm trò "xấu chơi" của Malaysia tại SEA Games 29

Lupo |

Từ vụ việc của bóng đá, những điều luật lạ lùng mà chủ nhà Malaysia lên kế hoạch cho SEA Games đang bị "bóc mẽ".

Cách đây ít ngày, các LĐBĐ trong khu vực Đông Nam Á đã sôi sục khi biết tin Malaysia muốn áp dụng cách thức bốc thăm lạ đời tại SEA Games 29. Cụ thể, họ được quyền tự do lựa chọn bảng đấu tại các môn bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal.

VFF hiện đã gửi kiến nghị nhằm thay đổi điều luật lạ lùng trên. Trong khi đó, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) lại phải "bó tay" bởi việc này nằm trong thẩm quyền của Ủy ban Olympic Đông Nam Á.

Phát hiện thêm trò xấu chơi của Malaysia tại SEA Games 29 - Ảnh 1.

Chính các CĐV Malaysia cũng bất ngờ với luật bốc thăm được đề ra tại SEA Games 29.

HLV Worrawoot Srimaka của Thái Lan cũng tỏ ra bức xúc: "Chỉ có SEA Games mới làm những điều như thế này, chứ không nơi nào trên thế giới diễn ra điều tương tự".

Tuy nhiên, sự việc không chỉ dừng lại ở môn bóng đá. Mới đây người ta vừa phát hiện Malaysia cũng đang tính chuyện dùng luật bốc thăm kỳ quặc cho môn bóng chuyền.

Các điều lệ trong "Sổ tay bóng chuyền SEA Games 29" ghi rõ thứ tự phân bảng như sau:

- Đội giành HCV SEA Games 28 vào bảng A.

- Đội giành HCB SEA Games 28 vào bảng B.

- 2 đội giành HCĐ SEA Games 28 sẽ chia nhau vào 2 bảng A và B (dựa trên bốc thăm).

- Các đội còn lại sẽ được bốc thăm vào 2 bảng A và B.

- Sau khi bốc thăm kết thúc, chủ nhà Malaysia sẽ được quyền chọn thi đấu ở bảng A hoặc B.

Phát hiện thêm trò xấu chơi của Malaysia tại SEA Games 29 - Ảnh 2.

Bóng chuyền có thể chịu chung số phận với bóng đá.

Đáng chú ý, bóng chuyền Malaysia đã hơn chục năm nay không giành được huy chương nào tại SEA Games. Tại kỳ đại hội năm 2015, cả đội nam và nữ của họ đều bị loại sớm ở vòng bảng sau 3 trận toàn thua.

Dù vậy, việc tự do lựa chọn bảng đấu có thể sẽ tạo nên tiền lệ xấu tại SEA Games, khiến những cuộc bốc thăm trở nên kém công bằng hơn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại