Phát hiện thêm 110 trang bản thảo viết tay của thiên tài vĩ đại Albert Einstein

Cẩm Mai |

Thế giới lại có thêm cơ hội nghiên cứu và thừa hưởng ý tưởng khoa học của Albert Einstein nhờ 110 trang viết tay mới được phát hiện.

Trong tháng 3, chúng ta hân hoan kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 140 của nhà bác học lỗi lạc Albert Einstein, càng vui mừng hơn vì mới phát hiện ra tập bản thảo 110 trang viết tay chưa từng được biết đến của ông.

Trường Đại học Do Thái Jerusalem ở Israel do chính nhà bác học lỗi lạc Albert Einstein thành lập ra, vừa được tặng hơn 110 lá thư viết tay của bộ óc khoa học vĩ đại nhất nhân loại.

Các trang viết tay mới phát hiện gần đây là các trang bản thảo gốc chưa từng thấy trước đây. Trong đó còn có những bức thư cá nhân mà Einstein trình bày ý tưởng theo cách chưa từng thấy và nói về cuộc sống tình cảm riêng.

Phát hiện thêm 110 trang bản thảo viết tay của thiên tài vĩ đại Albert Einstein - Ảnh 1.

Những trang viết tay của Albert Einstein.

Thật quý báu, trong tổng số 110 trang tài liệu mới phát hiện, có 84 trang liên quan đến toán học. Trong đó, có những ghi chú nghiên cứu chưa được biết đến mà Einstein đã viết trong khoảng thời gian từ 1944 đến 1948.

Phát hiện thêm 110 trang bản thảo viết tay của thiên tài vĩ đại Albert Einstein - Ảnh 2.

Những ghi chép toán học của Albert Einstein

Hơn nữa, các chuyên gia vẫn chưa hiểu hết được ý tưởng của bộ óc thiên tài Albert Einstein. Họ cần thời gian để nghiên cứu, hiểu và giải mã những tác động của tài liệu mới đối với tương lai khoa học.

Theo các chuyên gia, bản phụ lục dài 8 trang chưa được công bố trên báo khoa học, là học thuyết thú vị nhất của Albert Einstein để lại cho đời.

Nhà bác học Albert Einstein đã dành hơn 30 năm cuộc đời mình để nghiên cứu lý thuyết, trong đó đề cập đến điện từ và lực hấp dẫn. Ông đã chứng minh rằng điện từ và lực hấp dẫn là những biểu hiện khác nhau của một trường cơ bản duy nhất.

Thật thú vị, các học giả nghĩ rằng phụ lục đã bị mất cho đến bây giờ. Nhưng ngoài việc tiết lộ biệt tài khoa học của Einstein, bản thảo còn tiết lộ một khía cạnh chưa từng được biết đến về ông.

Đáng chú ý là bức thư viết tay cho con trai Hans Einstein sống ở Thụy Sĩ. Trong bức thư, người cha bày tỏ lo lắng về nhiều vấn đề ở châu Âu và sự trỗi dậy của Đảng Quốc xã ở Đức. Ông cũng bày tỏ chút hy vọng tình hình ở nước Đức quê nhà sẽ khá lên dần dần.

Cụ thể, ông viết cho con trai rằng: "Bố đọc báo thấy lo lắng về phong trào côn đồ Đức gây loạn ở Thụy Sĩ. Nhưng bố cho rằng tình hình ở Đức đang dần dần thay đổi. Chúng ta hãy hy vọng, chúng ta đã chiến thắng cuộc chiến ở châu Âu, phần còn lại của châu Âu hiện đang trở nên nghiêm trọng, nhất là với người Anh. Họ đã chịu thăng trầm cách đây 1 năm rưỡi, tình hình sẽ tốt đẹp và dễ dàng hơn".

Phát hiện thêm 110 trang bản thảo viết tay của thiên tài vĩ đại Albert Einstein - Ảnh 3.

Albert Einstein.

Ông Einstein đã rời nước Đức ngay trước khi Adolf Hitler lên nắm quyền vào năm 1933, và ông từ bỏ quốc tịch Đức. Ông chuyển đến Mỹ và nhập quốc tịch vào năm 1940. Năm 1952, Einstein được mời làm tổng thống Israel, nhưng ông đã từ chối.

Bộ tài liệu của ông mới được phát hiện được xếp vào hơn 80.000 vật phẩm đang bảo quản trong Kho lưu trữ Albert Einstein. Một số kỷ vật trong đó là huy chương, bằng khen và ảnh của ông.

Nguồn bài và ảnh: Ancient Code, New York Post


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại