Phát hiện tàn tích kim tự tháp lâu đời bậc nhất hành tinh, kim tự tháp Ai Cập chưa là gì!

Cẩm Mai |

Không ai biết rằng ở Hy Lạp có một kim tự tháp được gọi là Hellinikon. Theo các nghiên cứu, công trình này còn cổ xưa hơn cả kim tự tháp lâu đời nhất ở Ai Cập.

Khi nghĩ đến kim tự tháp, chúng ta chỉ nghĩ đến người Ai Cập cổ đại và những kim tự tháp vĩ đại. Tuy nhiên, ngoài 3 kim tự tháp vĩ đại trên cao nguyên Giza, còn có hàng ngàn kim tự tháp nằm rải rác khắp hành tinh.

Mỗi khu vực trên Trái Đất đều có kim tự tháp, như châu Mỹ, châu Âu, châu Á và cả Ấn Độ. Một trong những kim tự tháp của châu Âu nằm ở Hy Lạp là kim tự tháp Hellenikon ở Argos. Mặc dù bây giờ, kim tự tháp này chỉ còn là tàn tích đổ nát.

Nhưng kim tự tháp Hellinikon ở Hy Lạp ra đời trước kim tự tháp cổ nhất Ai Cập 170 năm (kim tự tháp của Pharaoh Djoser – 2620 TCN - Trước Công nguyên.), và lâu đời hơn Đại kim tự tháp Giza 70 năm (kim tự tháp của Pharaoh Khufu – trước CN 2550).

Nhìn hiện trạng bây giờ, không ai nghĩ đó từng là kim tự tháp hoành tráng. Trong khi các kim tự tháp ở Ai Cập không lớn thì kim tự tháp Hellinikon có hình dạng các mặt bên ngoài dốc và bao quanh một tòa nhà hình chữ nhật với tổng kích thước 7,03 x 9,07 m.

Kim tự tháp cổ được xây dựng bằng đá vôi xám của địa phương cùng với các khối đá lớn trong hệ thống hình thang và một phần đa giác.

Phát hiện tàn tích kim tự tháp lâu đời bậc nhất hành tinh, kim tự tháp Ai Cập chưa là gì! - Ảnh 1.

Tàn tích còn lại.

Pausanias - một du khách người Hy Lạp và là nhà địa lý thế kỷ 2 sau CN, sống trong thời hoàng đế La Mã Hadrian, Antoninus Pius và Marcus Aurelius - đã viết mô tả kim tự tháp Hellinikon gần Argos, như sau:

"Trên đường từ Argos đến Epidauria, bên phải là tòa nhà giống như kim tự tháp, và trên nó có chiếc khiên hình dạng Argive. Ở đây đã diễn ra cuộc chiến giành ngôi vị giữa Proetus và Acrisius. Cuộc chiến kết thúc bằng hòa giải mà không bên nào giành chiến thắng.

Trong cuộc chiến này, lần đầu tiên các chiến binh dùng khiên. Một ngôi mộ chung cho những chiến binh hy sinh đã được xây dựng ở đây, vì họ là đồng bào và người thân."

Năm 1938, các nhà khảo cổ học Mỹ đã phát hiện ra và cho rằng kim tự tháp này xây dựng khoảng năm 300 đến 400 trước CN.

Năm 1991, một nhóm khoa học khác do tiến sĩ I. Lyritzis thuộc Học viện Athens (Hy Lạp) cho rằng kim tự tháp Hellinikon được xây dựng khoảng năm 3000 trước CN.

Tuy nhiên, các nghiên cứu của Học viện Athens và Đại học Edinburgh (Scotland) cho rằng kim tự tháp đó được xây dựng vào khoảng năm 2720 trước CN.

Phòng thí nghiệm Khảo cổ học tại Viện Nghiên cứu Dimokritos ở Athens (Hy Lạp) và Phòng thí nghiệm Niên đại Hạt nhân thuộc khoa Vật lý của Đại học Edinburgh ở Scotland đã thực hiện tính niên đại của kim tự tháp Hellinikon nhận định: 

Nếu ngày xây dựng kim tự tháp là chính xác thì có nghĩa là kim tự tháp Hy Lạp lâu đời hơn kim tự tháp Djoser ở Ai Cập - được coi là lâu đời nhất trong tất cả các kim tự tháp Ai Cập.

Nguồn: Ancient Code

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại