Phát hiện sinh vật cực dị ở Trung Quốc có thể phun chất độc Xyanua nổi tiếng trong Conan

Hoa Hướng Dương |

Xyanua là loại chất rất độc hại với cơ thể con người và các loài động vật.

Thật khó tin khi một sinh vật sống lại có thể phun ra chất độc hóa học Xyanua, đây là loại chất kịch độc mà nếu từng đọc qua truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng "thám tử lừng danh Conan" thì hẳn bạn sẽ không xa lạ gì!

Phát hiện sinh vật cực dị ở Trung Quốc có thể phun chất độc Xyanua nổi tiếng trong Conan - Ảnh 1.

Rết rồng. Ảnh Internet.

Thế nhưng sinh vật mới được khám phá trong một hang động sâu ở Quảng Đông và Quảng Tây (Trung Quốc) lại khiến các nhà khoa học kinh ngạc. Đây được cho là một phát hiện chấn động!

Rết rồng được xem là một trong 3 loài mới đặc biệt trong các sinh vật mới nổi bật năm 2008 bởi International Institute for Species Exploration (Học viện quốc tế về Khám phá sinh vật).

Theo các nhà nghiên cứu tới từ nhiều quốc gia khác nhau như Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc, Viện khoa học Nga hay Bảo tàng Nghiên cứu động vật học Alexander Koenig (Đức), loài rết mới phát hiện thuộc một chi động vật nhiều chân Desmoxytes.

Chúng được đặt tên là rết rồng, chúng có nhiều gai nhô ra trên khắp thân mình và rất thích bóng tối, với cơ thể giống với một con rồng châu Á, chỉ sống trong các nơi tối tăm, lạnh lẽo ở các hang động sâu Đông Nam Á.

Xem video:

Kích thước của một con rết rồng khổng lồ là khoảng 3 cm. Khi gặp kẻ thù, chúng sẽ tự vệ bằng cách phun nọc độc chết người Xyanua (hay còn gọi là Cyanide), một hợp chất của Nito và Cacbon.

Thường xuyên sống ở nơi tăm tối nên màu da của chúng cũng rất nhợt nhạt do ít sắc tố da, chúng có thể có màu hồng nhạt, trắng đục hay thậm chí trong suốt. Do thiếu ánh sáng nên râu của chúng cũng như những cặp chân phát triển dài bất thường!

Khám phá được công bố trên tạp chí khoa học ZooKeys.

Tham khảo: bbc.com, sciencedaily.com, news.nationalgeographic.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại