Phát hiện mới và 3 dự đoán về tên lửa bắn hạ Su-25 Nga tại Syria

QS |

Máy bay cường kích Su-25 có thể đã bị bắn hạ bằng tên lửa tầm nhiệt - hãng tin RT dẫn lời người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Vladimir Shamanov cho hay.

Các lực lượng Syria đang tìm cách tiếp cận khu vực máy bay rơi để tìm manh mối về thứ vũ khí đã bắn hạ Su-25. Theo ông Shamanov, bằng chứng hiện nay cho thấy rõ ràng rằng chiếc Su-25 đã bị tấn công bằng tên lửa tầm nhiệt.

Tuy nhiên, chưa thể xác định thông tin chính xác về hệ thống phòng không vác vai (MANPAD) mà phiến quân đã sử dụng, cần phải đợi kết quả kiểm tra các bộ phận còn sót lại của chiếc máy bay.

"Đó có thể là tên lửa loại cũ Strela hoặc loại mới Igla, cũng có thể là tên lửa Stinger của Mỹ", ông Shamanov nói với các phóng viên, ""Hiện chỉ biết rằng, theo quỹ đạo rơi của chiếc máy bay thì động cơ bên phải của nó đã bốc cháy. Điều đó cho thấy tên lửa tầm nhiệt đã bắn trúng động cơ".

Máy bay Su-25 của Nga bị bắn rơi hôm thứ Bảy (3/2) tại tỉnh Idlib, Syria. Phi công - thiếu tá Roman Filippov đã nhảy dù thoát ra ngoài nhưng hy sinh trong quá trình chiến đấu với quân khủng bố, anh đã tự sát bằng một quả lựu đạn.

Trung tâm Nga hòa giải các bên tham chiến tại Syria, cùng với phía Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia chịu trách nhiệm trong khu vực đình chiến Idlib - đang thực hiện các biện pháp để thu hồi thi thể phi công Nga.

Phi công Su-25 Nga dũng cảm chiến đấu giữa vòng vây kẻ thù

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại