Phát hiện mới nhất về siêu Trái Đất GJ 1132b: Sự sống ngoài hành tinh rất gần con người

Trang Ly |

Siêu Trái Đất GJ 1132b không chỉ là một "thế giới nước dồi dào", nó còn là một hành tinh có khí quyển bao quanh.

Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Viện thiên văn học Max Planck (Đức) và trường Đại học Keele (Anh) mới công bố kết quả nghiên cứu mới nhất về siêu Trái Đất có tên Gliese 1132b (hay GJ 1132b) .

Theo đó, ngoại hành tinh Gliese 1132b nằm ở phía nam chòm sao Thuyền Phàm (Vela), cách Trái Đất của chúng ta 39 năm ánh sáng, có khí quyển bao quanh.

Phát hiện mới nhất về siêu Trái Đất GJ 1132b: Sự sống ngoài hành tinh rất gần con người - Ảnh 1.

Gliese 1132b, quay quanh ngôi sao lùn đỏ "mẹ" có tên Gliese 1132, nằm ở phía nam chòm sao Thuyền Phàm (Vela), cách Trái Đất của chúng ta 39 năm ánh sáng. Ảnh: PA.

Việc phát hiện khí quyển bao quanh ngoại hành tinh đất đá lần đầu tiên này đánh dấu một bước tiến vô cùng quan trọng trong việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh của loài người.

Nhờ việc sử dụng thiết bị ảnh GROND của kính viễn vọng 2,2 m MPG/ESO ở Chile, các nhà nghiên cứu đã phát hiện thêm điều kiện ẩn chứa sự sống tại ngoại hành tinh đất đá này. Bề mặt của Gliese 1132b gần giống như Trái Đất, có 70% bao phủ là silicat và 30% là sắt và một "thế giới nước".

"Những phát hiện này là bước đột phá trong công cuộc nghiên cứu khả năng tồn tại và duy trì sự sống của ngoại hành tinh. Gliese 1132b có nhiệt độ nóng hơn Trái Đất nhưng ở đó có cả cả một thế giới nước dồi dào với một bầu khí quyển đầy hơi nóng.

Nếu như trước đây, chúng ta chỉ mới phát hiện bầu khí quyển ở các hành tinh khí thì khám phá bầu khí quyển tại một hành tinh đất đá cho chúng ta niềm hy vọng về một môi trường có khả năng duy trì sự sống trong tương lai.", Tiến sĩ John Southworth thuộc trường Đại học Keele (Anh) nói.

Nhóm nghiên cứu cho biết, kế hoạch sắp tới của họ là tập trung cao độ nghiên cứu siêu Trái Đất Gliese 1132b khi có những "cỗ máy thiên văn đắc lực" như kính viễn vọng Hubble, kính thiên văn cực lớn ESO’s và kính James Webb.

Phát hiện mới nhất về siêu Trái Đất GJ 1132b: Sự sống ngoài hành tinh rất gần con người - Ảnh 2.

Siêu Trái Đất là khái niệm chỉ những hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời có khối lượng lớn hơn Trái Đất, có bề mặt đất đá và khí quyển mỏng. Hình minh họa: Internet.

Gliese 1132b là một ngoại hành tinh quay quanh ngôi sao lùn đỏ "mẹ" có tên Gliese 1132. Nó có kích thước gấp 1,4 lần Trái Đất và khối lượng gấp 1,6 lần hành tinh của chúng ta.

Tính cho đến tháng 4/2017, Gliese 1132 b là ngoại hành tinh giống Trái Đất đầu tiên được phát hiện có bầu khí quyển bao quanh.

Dịch từ: Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại