Phát hiện mảnh vỡ máy bay ném bom B-17 của Mỹ ở Biển Bắc

Phương Linh |

Những mảnh vỡ của máy bay ném bom chiến lược B-17 của Mỹ bị rơi xuống Biển Bắc trong Chiến tranh thế giới thứ hai vừa được phát hiện ngoài khơi Bỉ.

Điều này buộc quân đội Mỹ phải kiểm tra dữ liệu những chiếc máy bay mất tích để xác định danh tính những người có mặt trên chiếc máy bay đó.

Báo chí Bỉ cho biết, trong quá trình làm sạch đáy biển-một phần của dự án "Nemo Link", dự án lưới điện quốc gia liên doanh giữa Anh và Bỉ, các công nhân đã phát hiện ra những mảnh vỡ của một chiếc máy bay chiến đấu.

"Những mảnh vỡ này được phát hiện từ mùa hè năm ngoái nhưng chỉ được công bố sau khi việc đặt cáp ngầm dưới biển bị lệch khỏi quỹ đạo ban đầu do vướng phải xác máy bay", Sven Van Haelst-nhà khảo cổ học hàng hải thuộc Viện Hải dương học Flemish cho biết.

Cũng theo ông Sven Van Haelst, một số mảnh vỡ được đưa lên bờ. Đó là một turbo tăng áp điển hình của động cơ của máy bay ném bom và các mảnh kim loại có số serie vẫn còn nhìn thấy được, cho thấy đây là các thiết bị của một chiếc Boeing B-17 loại G, phục vụ từ năm 1943.

Được mệnh danh là "pháo đài bay", máy bay ném bom B-17 là kiểu máy bay ném bom hạng nặng 4 động cơ được phát triển cho Không quân Mỹ và được đưa vào sử dụng vào cuối những năm 1930.

Mục tiêu của máy máy bay ném bom B-17 được Không quân Mỹ sử dụng chủ yếu trong các chiến dịch ném bom chiến lược chính xác ban ngày vào các mục tiêu công nghiệp, quân sự và dân sự của Đức quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Ngoài ra, máy bay ném bom B-17 cũng tham gia, với quy mô hạn chế hơn, tại Mặt trận Thái Bình Dương, không kích vào tàu bè và sân bay Nhật Bản.

Từ các căn cứ của Anh, những chiếc B-17 có thể tấn công vào căn cứ của Đức quốc xã. Theo thống kê, trong những năm chiến tranh thế giới thứ hai, máy bay B-17 đã ném 640.000 tấn bom vào các mục tiêu của Đức quốc xã. Số bom này đã tàn phá các cơ sở công nghiệp quốc phòng góp phần to lớn vào việc đánh bại Đế chế thứ 3.

Phát hiện mảnh vỡ máy bay ném bom B-17 của Mỹ ở Biển Bắc - Ảnh 1.

Mảnh vỡ máy bay ném bom B-17 được phát hiện dưới Biển Bắc. Ảnh: ParisMatch.

Theo ParisMatch, chiếc máy bay vừa tìm thấy có thể đã bị mất tích và rơi xuống biển trên đường trở về căn cứ. "Vùng biển của Bỉ nổi danh là "nghĩa trang" cho các loại tàu ngầm, tàu thuyền và máy bay từ cả hai cuộc chiến tranh thế giới, nhưng hiếm khi các mảnh vỡ còn nguyên vẹn", tờ báo này cho biết thêm.

Hiện quân đội Mỹ đã được thông báo về phát hiện này và họ đang tìm kiếm các kho dữ liệu của mình để liệt kê những chiếc B-17 còn thiếu với hy vọng xác định được chiếc máy bay được tìm thấy cũng như những người có mặt trên chiếc máy bay xấu số này.

Theo ông Van Haelst, thông thường có thể có 10 người trên máy bay loại này.

"Câu hỏi có bao nhiêu người trên máy bay trước khi gặp nạn là rất phức tạp. Do vậy, trước hết chúng ta cần phải xác định chính xác chiếc máy bay bị mất tích ở thời điểm nào", Van Haelst nói thêm.

Dự kiến, trong thời gian tới, một đội thợ lặn có sự tham gia của người Mỹ sẽ tới Bỉ để kiểm tra xem xác tàu có vỡ thành nhiều mảnh hay không.

Những mảnh vỡ máy bay này nằm dưới biển ở độ sâu khoảng 30 mét, cách thị trấn ven biển Nieuwpoort (phía bắc) khoảng 30 km. Vị trí chính xác của nó đã không được tiết lộ để tránh sự vào cuộc của các nhóm thợ săn kho báu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại