Phát hiện lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân vụ nổ ở Cẩm Phả

Hoàng Hải |

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân thứ 2 tử vong trong vụ nổ taxi ở TP.Cẩm Phả. Khi kiểm tra nhà người này, công an tìm được lá thư tuyệt mệnh.

Liên quan đến vụ nổ taxi xảy ra trên đường Trần Phú (phường Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) vào trưa ngày 3/10 khiến 2 người tử vong và một nạn nhân bị thương nặng, trao đổi với PV vào lúc 21h30 cùng ngày, ông Bùi Đăng Triệu - Phó chánh văn phòng UBND TP.Cẩm Phả cho biết:

Hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân thứ 2 tử vong trong vụ việc là Lê Thành (50 tuổi, ở khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả), trú cùng phường với tài xế điều khiển chiếc xe là anh Đặng Văn Trung (29 tuổi).

Ông Triệu cũng cho biết, ông Thành là một đối tượng nghiện ma túy và nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Qua kiểm tra nhà nạn nhân, cơ quan công an phát hiện một lá thư tuyệt mệnh. Hiện các cơ quan chức năng TP.Cẩm Phả và tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, chiếc xe taxi bị nổ mang biển kiểm soát 14N - 7282, thuộc sở hữu của Công ty cổ phần và Phát triển Hoàng Minh.

Phát hiện lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân vụ nổ ở Cẩm Phả - Ảnh 1.

Chiếc taxi bốc cháy dữ dội.

Trao đổi với PV về quá trình anh Đặng Văn Trung lái taxi, một vị đại diện công ty này cho biết: Anh Trung làm việc tại Công ty Hoàng Minh được khoảng 2 năm và là tài xế rất có kinh nghiệm.

Anh Trung được bạn bè, đồng nghiệp đánh giá là dễ gần, vui vẻ và hay giúp đỡ mọi người. Do đó, việc anh bị nạn bất ngờ khiến nhiều người bàng hoàng, xót thương.

Trước thời điểm gặp nạn, anh Trung vẫn đi làm bình thường và không có bất kỳ biểu hiện gì lạ.

Chiều cùng ngày, phía công ty cũng đã có buổi làm việc với cơ quan điều tra liên quan tới vụ việc trên.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 3/10, trước cổng Trung tâm văn hóa Thể thao của TP.Cẩm Phả nằm trên đường Trần Phú (phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra 1 vụ nổ, cháy 2 ô tô khiến 2 người tử vong

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng thời gian trên, taxi mang BKS 14N-7282 của hãng Hoàng Minh do anh Đặng Văn Trung điều khiển, khi đi đến khu vực trên đã bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ khiến 2 người tử vong, 1 ô tô đi qua cũng bị cháy.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an tỉnh, lãnh đạo TP Cẩm Phả cùng các ngành chức năng tập trung khắc phục sự cố, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khi vụ nổ xảy ra, lãnh đạo TP Cẩm Phả đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn. Lực lượng cảnh sát PCCC số 2 đã điều 2 xe chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành dập lửa, chống cháy lan sang các phương tiện khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại