Phát hiện hơn 200 đồng tiền xu cổ quý hiếm ở Hà Tĩnh

Gia Hưng |

Các nhà khảo cổ vừa phát hiện khoảng 15kg tiền cổ quý hiếm của các triều đại Vua thời Lê Sơ.

Ngày 10/10, Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, phía đơn vị này vừa phối hợp cùng các nhà khảo cổ Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội) phát hiện được hàng loạt đồng tiền xu cổ có niên đại từ thế kỷ XV, thời Lê Sơ tại xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Cụ thể, các đồng tiền cổ được phát hiện lần này được làm từ đồng nguyên chất, chất lượng tốt. Đồng tiền dày, tròn có kích thước từ 2,4cm-2,5cm. Ở giữa các đồng tiền đục lỗ vuông, trên mặt có 4 chữ Hán đúc nổi tinh xảo.

Quá trình tìm kiếm, cơ quan chức năng đã phát hiện ra 232 đồng xu. Các đồng xu này đều là xu cổ quý hiếm của các triều đại Vua thời Lê Sơ.

Phát hiện hơn 200 đồng tiền xu cổ quý hiếm ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Việc tìm thấy những đồng tiền xu cổ rất có giá trị.

Cụ thể gồm có đồng Thuận Thiên nguyên bảo của vua Lê Thái tổ được đúc từ 1428 đến 1433; Đồng Thiệu Bình thông bảo của vua Lê Thái Tông, được đúc từ 1434 đến 1439; Đồng Đại Bảo thông bảo là đồng tiền cực hiếm trên thị trường tiền cổ, của vua Lê Thái Tông, được đúc từ 1440 đến 1442.

Ngoài ra còn có Đồng Thái Hòa thông bảo của vua Lê Nhân Tông, được đúc từ 1443 đến 1453; Đồng Diên Ninh thông bảo của vua Lê Nhân Tông, được đúc từ 1454 đến 1449; Đồng Quang Thuận thông bảo của vua Lê Thánh Tông, , được đúc từ 1460 đến 1469; Đồng Hồng Đức thông bảo của vua Lê Thánh Tông, được đúc từ 1470 đến 1497.

Phát hiện trên đã giúp các nhà khảo cổ nghiên cứu quá trình phát hành, trao đổi tiền tệ thời Lê Sơ, phát triển kinh tế, thương mại trên vùng đất Hà Tĩnh trong lịch sử của dân tộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại