Phát hiện hàng chục xe máy nghi “độ chế” ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

CTV Hoàng Minh/VOV-TPHCM |

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý các vi phạm với những chủ xe không gửi xe theo quy định; thay đổi đặc trưng xe.

Đội CSGT – TT Công an Quận 1, TP.HCM vừa xử lý hàng loạt phương tiện xe máy dừng, đậu tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé. Hàng chục phương tiện này có dấu hiệu thay đổi kết cấu xe.

Phát hiện hàng chục xe máy nghi “độ chế” ở phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông làm việc với các chủ phương tiện (Ảnh: CACC)

Theo thông tin ban đầu, tối 1/4, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an Quận 1 phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Tổ công tác 363, Công an phường Bến Nghé tuần tra, xử lý hàng chục xe máy tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tại đây, tổ công tác đã thu giữ hàng chục chiếc xe máy đậu tràn lan ở phố đi bộ. Lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ xe về trụ sở Công an Quận 1 tiến hành xác minh xử lý vi phạm.

Đây là phương tiện của người dân vào khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ để vui chơi, nhưng không gửi xe theo quy định mà để tràn lan, gây mất trật tự công cộng, lấn chiếm hành lang phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Phát hiện hàng chục xe máy nghi “độ chế” ở phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 2.

Tổ công tác bắt một số xe dừng đỗ không đúng nơi quy định (Ảnh: CACC)

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý các vi phạm với những chủ xe không gửi xe theo quy định. Các lỗi vi phạm chủ yếu tập trung vào các lỗi dừng, đậu xe trên vỉa hè, dưới lòng lề đường; thay đổi đặc trưng xe (pô xe, bánh xe, hình dáng xe); thay đổi màu sơn. Ngoài ra, nhiều trường hợp phương tiện không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Thời gian tới, Công an Quận 1 sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm trên địa bàn, góp phần lập trật tự, mỹ quan đô thị khu vực trung tâm thành phố./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại