Phát hiện di chỉ vệ sinh của triều đại phong kiến Hàn Quốc, chuyên gia bất ngờ: Phương Tây cũng bái phục!

Karry Trần |

Di chỉ thuộc triều đại Joseon vừa được phát hiện tại Seoul đã khiến truyền thống xứ sở kim chi phải kinh ngạc.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, phần sót lại của một nhà vệ sinh công cộng được xây dựng cách đây khoảng 150 năm đã được tìm thấy tại Cung điện Gyeongbokgung (cung điện của triều đại Joseon), thuộc thủ đô Seoul.

Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Quốc gia Ganghwa thuộc Cục Di sản Văn hóa ngày 8/7 cho biết nhóm khai quật đã khai quật được một nhà vệ sinh công cộng quy mô lớn với cơ sở tương tự như bể tự hoại hiện đại ở khu vực phía nam Donggung (Đông Cung - cung điện của Thái tử) tại Gyeongbokgung.

Đây là một khu vực vệ sinh tiên tiến vào thời đó, và là di chỉ đầu tiên còn sót lại của một nhà vệ sinh trong cung điện thời Joseon.

Phát hiện di chỉ vệ sinh của triều đại phong kiến Hàn Quốc, chuyên gia bất ngờ: Châu Âu cũng phải bái phục! - Ảnh 1.

Ảnh chụp thực tế tại khu vực khảo cổ (Ảnh: korea.net)

Các chuyên gia kết luận rằng thiết kế của nhà vệ sinh được dựa trên các các tài liệu lịch sử bao gồm Gyeongbokgungbaechido (Thiết kế cung điện Gyeongbokgung) và Gunggweolji (Hồ sơ của cung điện hoàng gia). Trứng ký sinh cũng được phát hiện trong đất, dưa chuột, cà tím và hạt tía tô, cho thấy trước đây nơi này đã từng chứa chất thải của con người.

Nhà vệ sinh là một hệ thống rãnh lát đá hình chữ nhật hẹp và dài với chiều dài 10,4 m, rộng 1,4 m và sâu 1,8 m. Sàn và tường đá của giúp ngăn chất thải của con người rò rỉ.

Có một cửa vào ở phía bắc thấp hơn hai cửa ra ở phía nam. Cấu trúc này tương tự như một bể tự hoại hiện đại, bằng việc đưa nước rửa trôi các cặn chất thải của con người, thúc đẩy quá trình lên men và phân hủy, đưa nước thải và nước tinh khiết ra ngoài.

Phát hiện di chỉ vệ sinh của triều đại phong kiến Hàn Quốc, chuyên gia bất ngờ: Châu Âu cũng phải bái phục! - Ảnh 3.

Bản vẽ thiết kế đường ống nước thải được phát hiện tại di chỉ (Ảnh: korea.net)

Theo các ghi chép lịch sử, nhà vệ sinh này có 4 - 5 phòng, với tối đa 10 người sử dụng, các chuyên gia của Viện cho biết.

Nhà vệ sinh được xây dựng vào khoảng năm 1868, khi cung điện được xây dựng lại và được sử dụng trong gần 20 năm.

Thiết kế nhà vệ sinh tự hoại này được các chuyên gia đánh giá là độc nhất vô nhị tại thời kỳ Joseon và tân tiến hơn cả các nước châu Âu cùng thời kỳ đó.

Do vị trí của nó ở khu vực phía nam của Donggung, nhà vệ sinh được cho là đã được sử dụng bởi những người phục vụ Donggung bao gồm các quan chức cấp thấp, các cung nữ và thị vệ.

Triều đại Joseon (1392-1910) là triều đại phong kiến Nho giáo tồn tại lâu nhất trong lịch sử các vương triều Hàn Quốc, nổi tiếng với phát minh chữ Hangul được sử dụng ngày nay tại Hàn Quốc. Đây cũng là vương triều phong kiến cuối cùng, kết thúc thời kỳ trị vì của hoàng gia vào năm 1910 khi Nhật Bản chiếm được bán đảo Triều Tiên và biến nơi đây thành thuộc địa của mình.

Phát hiện di chỉ vệ sinh của triều đại phong kiến Hàn Quốc, chuyên gia bất ngờ: Châu Âu cũng phải bái phục! - Ảnh 5.

Triều đại Joseon là triều đại phong kiến tồn tại lâu nhất trong lịch sử Hàn Quốc (Ảnh: thongtinhanquoc.com)

Một nguồn tin của Viện cho biết: "Việc khai quật những gì còn lại của nhà vệ sinh Cung điện Gyeongbokgung được kỳ vọng sẽ giúp khôi phục lại lịch sử cuộc sống của một cung điện thời Joseon, vốn rất ít được quan tâm."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại