Phát hiện con đi chơi game, bố thiếu kiềm chế đập nát màn hình ở quán net

Pi Pi |

Hành động của ông bố này vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Từ chiều tối nay (29/5), một đoạn clip ngắn được ghi lại tại một quán game online ở Hà Nội được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội và làm dấy lên một cuộc tranh luận khá sôi nổi liên quan tới hành động của người bố trong đoạn clip.

Chẳng là theo lời người quay clip chia sẻ thì ông bố phát hiện thấy con trốn học đi chơi game, vì quá tức giận và thiếu kiềm chế ông đã trút mọi bực dọc lên những màn hình máy tính trong cửa hàng game.

Vừa lấy gậy đập phá màn hình, ông vừa chửi bới khi cho rằng chính cửa hàng, rồi chính những chiếc máy tính đã đầu độc con trai ông, khiến nó suốt ngày mải mê với các trò chơi điện tử online.

Phát hiện con đi chơi game, bố thiếu kiềm chế đập nát màn hình ở quán net - Ảnh 1.

Ông bố tức giận đập phá màn hình trong quán game online.

Hiểu được tâm trạng và sự tức giận của ông bố thế nhưng hầu hết người xem đều không đồng tình với hành động của ông ta, bởi lẽ hành vi bạo lực, đập phá tài sản chỉ thể hiện sự bất lực của ông ta trong mối quan hệ với con trai và càng khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn.

"Đây không phải là cách giáo dục con tốt. Chứng kiến cảnh tượng bố mình đập phá đồ trong cửa hàng game sẽ khiến cậu con trai cảm thấy xấu hổ với bạn bè, sinh ra tính dè chừng, đề phòng với chính bố của mình trong mọi hoạt động mà cậu muốn tham gia", thành viên Mai Hạ bình luận

"Con chơi game là quyết định từ phía con, phải dạy nó cách tự chịu trách nhiệm với hành động của mình chứ. Tại sao ông bố lại đổ hết lỗi lên cửa hàng game, như thế càng khiến con có suy nghĩ lệch lạc hơn. Sau này trưởng thành cậu bé sẽ luôn nhớ bài học hôm nay mà cho rằng mình không phải chịu trách nhiệm gì cả, lỗi là từ phía người khác", thành viên Tiến Trần bình luận.

"Nóng giận và bạo lực chưa bao giờ là cách tốt nhất để giáo dục một đứa trẻ cả", thành viên Linh Thùy bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại