Phát hiện 18 thi thể cháy đen ở ngôi làng phía Đông Bắc Hy Lạp

Hải Đăng |

Ngày 22/8, chính quyền Hy Lạp cho biết phát hiện 18 thi thể cháy đen tại một ngôi làng hẻo lánh ở phía đông bắc Hy Lạp, nơi các vụ cháy rừng đã hoành hành trong nhiều ngày qua.

Chính quyền địa phương cho biết, các đợt nắng nóng kéo dài đã khiến cho nguy cơ hỏa hoạn xuất hiện ở nhiều quốc gia miền Nam châu Âu trong đó có Hy Lạp. Cơ quan cứu hỏa cho biết đang tiến hành các bước điều tra các thi thể được tìm thấy ở Evros, tuy nhiên theo đánh giá ban đầu có khả năng là những người di cư trái phép sang nước này. Đây cũng là tuyến đường phổ biến mà người di cư từ Trung Đông và châu Á lựa chọn qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát hiện 18 thi thể cháy đen ở ngôi làng phía Đông Bắc Hy Lạp - Ảnh 1.

Nắng nóng kéo dài dẫn tới hỏa hoạn ở nhiều quốc gia miền Nam châu Âu trong đó có Hy Lạp (Ảnh minh họa)

Tại thị trấn cảng Alexandroupolis của Hy Lạp, hàng chục bệnh nhân trong bệnh viện đã được sơ tán lên phà ngay sau khi xảy ra một đám cháy ở chân núi Parnitha tạo nên những đám khói dày đặc bao trùm thủ đô Athens.

Các nhà dự báo cho biết nhiệt độ ở nhiều khu vực dự kiến ​​sẽ vượt 40 độ C. Đợt nắng nóng mới nhất xảy ra tháng 7, đây cũng là tháng nóng nhất được ghi nhận ở nước này. Trước đó, khoảng 20.000 người đã được sơ tán trên đảo Rhodes của Hy Lạp vào giữa tháng 7.

Theo truyền thông Hy Lạp, gió mạnh khiến cho tình hình trở nên phức tạp hơn, các nỗ lực kiểm soát đám cháy ở nhiều nơi gặp khó khăn. Hàng chục lính cứu hỏa của Romania đã đến Hy Lạp trong ngày 22/8 để tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Athens đang mong đợi sự hỗ trợ thêm từ các quốc gia khác như Cộng hòa Séc, Croatia, Đức và Thụy Điển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại