“Yêu râu xanh” giở trò bị từ chối liền đâm bé gái nhiều lần

Minh Toàn |

Quen biết nhau và hay đến nhà bé H chơi, trong 1 đêm xin ngủ lại, Em đã hiện nguyên hình là một “yêu râu xanh”.

Ngày 26/2, cơ quan CSĐT công an huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Võ Hồng Nhân Em (29 tuổi, xã Thới Thuận, Bình Đại, Bến Tre) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Em đã thừa nhận hành vi phạm tội và cơ quan công an đang mở rộng điều tra.

Đối tượng Nhân khai nhận, từ giữa năm 2014, Em quen biết với em N.K.H (13 tuổi, ngụ cùng địa phương). Qua nhiều lần gặp gỡ, trò chuyện thì Em có tình cảm với bé H, nhiều lần Em bày tỏ nhưng bé gái H không đồng ý.

Trong đêm 10/2, Em lại đến nhà bà ngoại của bé gái H để chơi. Thường ngày, bé H hay qua đây chơi.

Thấy bé H ngủ lại nhà bà ngoại của mình, Nhân liền xin ngủ lại tại căn nhà này, thì bà ngoại của bé H đồng ý.

Đến nửa đêm thì Em lại tiếp tục bày tỏ tình cảm của mình nhưng bé H cương quyết từ chối. Lúc này, Em hiện nguyên hình là “yêu râu xanh” đòi “yêu”, bé H tìm cách từ chối.

Hành động của Em khiến bé H tỏ ra khó chịu, la lên. Bực tức vì tình cảm không được đền đáp, Em lấy 1 con dao tấn công, đâm liên tiếp em H rồi bỏ chạy khỏi ngôi nhà trên.

Rất may mắn là người thân đã phát hiện ra bé H bị trọng thương nên đưa đi cấp cứu. Hiện bé H đã qua cơn nguy kịch nhưng trên thân thể bé vẫn còn y nguyên nhiều nhát dao của gã "yêu râu xanh” trên.

Được biết, ngay khi gây án xong, đối tượng Em đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương, lánh nạn tại 1 ngôi chùa ở tỉnh Tiền Giang.

Biết hành vi của mình không thể nào thoát khỏi luật pháp, ngày 13/2, đối tượng Em đã ra cơ quan công an đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện công an đang củng cố để xử lý đối tượng Em về một số hành vi khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại