Xuất hiện nhóm cướp xe đạp điện

Thế Long |

(Soha.vn) - Với thủ đoạn dùng xe máy đi bên cạnh các e học sinh đi xe đạp điện ép vào lề đường, sau đó cướp luôn.

Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Xuân cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng là : Vũ Duy Đạt (SN 1986, ở phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN). Bùi Văn Long (SN 1993) và Tạ Văn Đức (SN 1996) cùng trú tại phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Ba đối tượng chuyên cướp xe đạp điện tại cơ quan công an
Ba đối tượng chuyên cướp xe đạp điện tại cơ quan công an

Trước đó theo trình báo của phụ huynh thuộc địa bàn Thanh Xuân, Hà Nội, thường xảy ra các vụ cướp xe đạp điện một cách táo bạo, các đối tượng thường nhằm vào các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh còn nhỏ. Sau khi ép các cháu nhỏ vào lề đường, các đối tượng thường đe dọa, giằng giật và đối tượng ngồi sau sẽ xuống ép cháu nhỏ đi đến chỗ vắng người để đánh đập, cướp xe đạp điện.

Sau một thời gian nắm bắt tình hình, thu thập chứng cứ, Công an Quận Thanh Xuân đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng trên đã gây nhiều vụ án.

Vụ việc mới đây nhất vào ngày 22/8, các đối tượng đã chặn đường cháu Kiều Văn Trường (15 tuổi) ở Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội, trong khi cháu Trường đang trên đường đi học để lấy chiếc xe đạp điện. Vụ việc tương tự trước đó vào ngày 19/8, các đối tượng cướp chiếc xe đạp điện của cháu Nguyễn trường Giang (15) tuổi, ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cũng với thủ đoạn này, ngoài hai vụ cướp nêu trên, 3 đối tượng còn khai đã gây ra 2 vụ cướp xe đạp điện của 2 học sinh khác, 1 vụ tại khu vực phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội và 1 vụ tại xã Trung Văn, từ Liêm, Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra cho biết; nhóm đối tượng thường nhằm vào các học sinh đi xe đạp để cướp, vì nạn nhân là học sinh còn nhỏ nên chúng dễ khống chế, tài sản có giá trị và dễ tiêu thụ, tang vật lại khó nhận diện.

Vụ án đang được CAQ Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra.

* Xem thêm thông tin về các vụ cướp và thông tin cảnh giác tại đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại