Xử băng nhóm chuyên bóp “chỗ hiểm” của du khách nước ngoài

Ngô Duy |

Săn con mồi là du khách nước ngoài đi bộ, say xỉn vào ban đêm, các bị cáo đi theo gạ tình, dùng tay bóp vào “chỗ hiểm” để du khách không để ý và cướp ĐTĐT.

Ngày 15/1 TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên án đối với 12 bị cáo trong băng chuyên trộm tài sản của du khách nước ngoài, do Huỳnh Thị Ngọc Dung cầm đầu.

Các bị cáo trong vụ án gồm:

Bị cáo chủ mưu Huỳnh Thị Ngọc Dung (sinh năm 1985, ngụ Q.4) lãnh 5 năm tù, Nguyễn Thị Mỹ Vân (sinh năm 1982, ngụ Q.10) 3 năm 6 tháng tù, Trần Văn Tâm (sinh năm 1978, ngụ Q.1) 3 năm 6 tháng tù; 7 bị cáo đồng phạm nhận mức án từ 2 năm tù đến 4 năm tù.

Theo cáo trạng, qua theo dõi và điều tra, cuối tháng 12/2014, Công an TP.HCM đã bắt giữ Dung, Vân, Tâm là những bị cáo chủ mưu thực hiện hành vi phạm tội.


Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Ba bị cáo này có sự bàn bạc và phân công nhiệm vụ cho Châu Thị Có, Huỳnh Văn Bình, Huỳnh Hồ Tấn Trung, Huỳnh Hồ Minh Hiếu có nhiệm vụ dàn cảnh, che chắn, cảnh giới, cản địa để Dung, Tâm, Vân trực tiếp móc túi trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài.

Các bị cáo Hà Hoàng Dũng Phan Thành Trung, Trương Hoàng Nam có nhiệm vụ điều khiển xe máy chở Dung, Tâm, Vân tẩu thoát sau khi trộm được tài sản.

Khu phố Tây thuộc phường Phạm Ngũ Lão (Q.1) là địa bàn băng nhóm của Dung tập trung chiêu dụ.

Băng nhóm này chuyên tìm những du khách người nước ngoài đi bộ và say xỉn vào ban đêm, sau đó một số bị cáo đi theo để nói chuyên, gạ gẫm quan hệ tình dục, dùng tay bóp vào “chỗ hiểm” để du khách không để ý; một số bị cáo còn lại móc ĐTDĐ.

Theo lập trình định sẵn, rạng sáng từ 1 giờ đến 5 giờ, các bị cáo tập trung ở giao lộ Cống Quỳnh - Bùi Viện (Q.1) để cùng nhau đi “săn hàng”.

Sau khi phân công nhiệm vụ cho từng người, bọn chúng chạy xe máy rảo trên các tuyến đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám... tìm người nước ngoài là nam giới có biểu hiện say xỉn để Dung ,Vân tiếp cận tán tỉnh, sờ soạng, mồi chài khách mua dâm, đi massage...

Sau màn “gợi tình”, Dung, Vân bất ngờ bóp vào “chỗ hiểm” khiến nạn nhân đau điếng, mất tập trung rồi nhanh tay móc túi lấy tài sản, lên xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát.

Tổng cộng, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, Dung, Vân, Tâm cùng đồng bọn đã thực hiện 26 vụ trộm cắp điện thoại di động của nhiều du khách và đem bán cho hai bị cáo Nguyễn Chí Thân, Ngô Trọng Thành tiêu thụ, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 51 triệu đồng.

Hai bị cáo Ngô Trọng Thành 1 năm 20 ngày tù (bằng thời gian tạm giam, trả tự do ngay tại tòa nếu bị cáo không phạm tội nào khác), Nguyễn Chí Thân 2 năm tù nhưng được hưởng án treo về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại