Xin mẹ đến trường tập múa, nữ sinh 12 tuổi vào nhà trọ với bạn trai

Ng.Huynh |

Giả vờ xin phép mẹ vào trường tập múa, nữ sinh T. đã hẹn gặp bạn trai 16 tuổi trước cổng trường để cùng nhau đi chơi, sau đó vào nhà trọ làm chuyện "người lớn" với nhau.

Ngày 23-6, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Lê Hồng Kông (SN 1998; ngụ xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

Nạn nhân là em N.T.T. (SN 2002), học sinh của một trường THCS ở huyện Lai Vung.

Bị cáo Lê Hồng Kông trả lời thẩm vấn trước tòa

Sáng ngày 5-12-2014, T. xin phép mẹ vào trường tập múa đến 10 giờ cùng ngày sẽ về.

Tuy nhiên, T. đạp xe đến trường gặp Kông, sau đó gửi xe đạp rồi lên xe gắn máy để Kông chở đi chơi ở khu vực trung tâm huyện Lai Vung. Trên đường đi, Kông đưa T. vào nhà trọ thuê phòng và thực hiện hành vi giao cấu với nữ sinh này.

Không thấy T. về đúng hẹn, bà D.T. (mẹ của T.) chạy đến trường tìm thì bắt gặp Kông vừa đưa T. về đến đó. Biết Kông giao cấu với con gái mình, bà D.T. đã trình báo công an.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại