Xác minh vụ việc nhóm đua xe bao vây 2 CSCĐ

Minh Ngọc |

Rạng sáng hôm nay, cộng đồng mạng xã hội đặc biệt quan tâm hình ảnh 2 chiến sỹ CSCĐ bị bao vây bởi một nhóm người nghi là các đối tượng đua xe.

Chủ nhân của nick facebook “VT” đăng tải 2 hình ảnh được cho là ghi lại vào lúc 1h51’ ngày 10/7, tại ngã tư Bạch Mai – Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với nội dung thông tin “Tổ bay vây 2 anh cơ động”.

Hình ảnh mô tả cảnh chiến sỹ CSCĐ đang đứng cạnh một chiếc xe máy đổ giữa ngã tư. Sau đó, rất nhiều người kéo đến “bao vây” xung quanh hiện trường vụ việc mỗi lúc lại đông dần.

Ngay sau đó là nhiều bình luận của người dân xung quanh việc đua xe, lạng lách của dân “bay” (dân đua xe) .

“Hà Nội thiếu bóng 141 là dân bay lại ra đường lạng lách, nguy hiểm. Chúng cứ lao ra đường là khiến cho người đi đường bị tai nạn...”, một người bức xúc bình luận.

Một thành viên khác bình luận: “Thanh niên giờ hư hỏng quá, va chạm xong lại sẵn sàng bao vây lực lượng để giải nguy cho nhau”.

Người dân hiếu kỳ kéo đến vây quanh CSCĐ sau một vụ tai nạn
Người dân hiếu kỳ kéo đến vây quanh CSCĐ sau một vụ tai nạn

Trao đổi với PV những thông tin liên qua đến sự việc trên, Đại tá Phạm Văn Hưng – Trung đoàn trưởng CSCĐ Hà Nội xác nhận, qua nắm bắt tình hình, địa bàn trên thuộc đại đội 1 (Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội).

Ông Hưng cho biết, theo báo cáo của các chiến sỹ CSCĐ đây chỉ là vụ va chạm giao thông của người dân và không đáng nghiêm trọng, cũng không liên quan đến dân “bay”.

“Đó là vụ va chạm nhẹ của người dân tham gia giao thông, các chiến sỹ CSCĐ đứng lại giúp đỡ và thấy người dân hiếu kỳ đứng xem nên anh em giải tán đám đông”, đại tá Hưng xác nhận.

Một chiến sỹ CSCĐ trong tổ công tác có mặt tại hiện trường vào thời điểm trên, cho biết, đây chỉ là vụ va chạm giao thông nhẹ của người dân. Nhưng người dân hiếu kỳ mỗi lúc lại xúm đến đông hơn, tổ công tác phải dùng đèn pin chuyên dụng ra hiệu giải tán đám đông.

Thời gian trước đây, người dân Hà Nội luôn phải chứng kiến những khoảnh khắc kinh hoàng, khiếp sợ khi nghe tiếng nẹt pô của dân “bay” xuyên vào màn đêm trên những tuyến phố chính ở Thủ đô.

Rồi sau đó là những vụ tai nạn do chính những quái xế này gây ra rất nguy hiểm, khiến cho tình hình an ninh trật tự và giao thông đô thị vô cùng nhức nhối.

Nắm bắt được quy luật và hoạt động của các đối tượng, công an Hà Nội đã huy động lực lượng, thành lập nhiều kế hoạch để triệt phá. Đến nay, gần như các ổ nhóm chuyên kích động, lôi kéo thanh niên vào tổ lái đã bị xóa sổ.

“Đặc biệt từ khi lực lượng 141 được thành lập, các chốt tại các tuyến đường và giờ làm việc cũng luôn thay đổi, các quái xế gần như không có cơ hội hoạt động.

Các loại hình tội phạm được giảm đáng kể, trong đó là nạn đua xe trái phép đã hạn chế...” một thành viên Ban chỉ đạo 141/CAHN cho hay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại