Vụ tử vong khi xóa sẹo ở thẩm mỹ viện: Triệu tập hai người liên quan

Ngọc Trần |

(Soha.vn) - Liên quan đến vụ một phụ nữ tử vong khi xóa sẹo ở thẩm mỹ viện Linh Nhung (5/1), cơ quan công an đã triệu tập hai người liên quan để điều tra làm rõ.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 11h30 ngày 4/1, khi anh Trần Tuấn Anh, ở Kiến An, Hải Phòng đưa chị gái là Trần Thị Thu Hương, (SN 1971) đến Thẩm mỹ viện Linh Nhung (có địa chỉ tại số 255 phố Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) để xoá sẹo môi.

Tuy nhiên đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì chị Hương được nhân viên của thẫm mỹ viện Linh Nhung đưa lên tầng 4 để thử phản ứng gây tê, sau đó chị Hương có biểu hiện bất thường.

Thấy có biểu hiện xấu nên chị Hương được nhân viên của thẩm mỹ viện đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai song đến 1h30 nay (5/1) chị Hương đã tử vong. 

Thẩm mỹ viện Linh Nhung nơi chị Hương xóa sẹo môi.

|Theo Đại tá Bùi Văn Đại, Trưởng Công an quận Đống Đa: Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã triệu tập bác sỹ Võ Tiến Huy là người trực tiếp điều trị cho chị Hương cùng chủ cơ sở để làm việc.

Cùng ngày 5/1, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành làm việc tại thẩm mỹ viện Linh Nhung. Cơ sở này cũng đã tạm thời đóng cửa.

Trước đó, bác sĩ khoa Cấp cứu (BV Bạch Mai) cũng xác nhận, bệnh nhân này tử vong tại BV Bạch Mai rạng sáng nay, nhiều khả năng do sốc phản vệ.

Còn theo ông Nguyễn Việt Cường, ngay khi xảy ra sự viện, Sở Y tế đã được báo cáo tình hình và sẽ phối hợp với cơ quan điều tra để tìm hiểu nguyên nhân tử vong của bệnh nhân.

Một phụ nữ tử vong khi vào thẩm mỹ viện xóa sẹo

(Soha.vn) - Sau khi đưa lên tầng 4 để thử phản ứng gây tê, sau đó nạn nhân có biểu hiện bất thường, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại