Vụ trộm giết 2 bố con: "10h sáng nay hung thủ mới nhận tội"

Hoàng Hải |

16h chiều ngày 8/12, cơ quan Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo để thông tin chính thức về vụ trộm giết 2 bố con xảy ra ở Thạch Thất.

Liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản rạng sáng 7/12 ở huyện Thạch Thất khiến 2 bố con ông Nguyễn Lương Chuân (SN 1958) tử vong, 16h chiều nay (8/12) Công an Hà Nội đã có buổi họp báo thông tin chính thức về vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào 1h sáng 7/12 tại căn nhà 2 tầng của ông Chuân ở thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Khoảng 1h30 CA TP Hà Nội nhận được tin báo của CA huyện Thạch Thất với nội dung tại tại thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất xảy ra vụ trộm đột nhập vào nhà, dùng dao nhọn đâm 2 người tử vong và 2 người bị thương phải đưa đi viện cấp cứu.

Sau đó, đối tượng đã trốn thoát khỏi hiện trường.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, CA TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật Hình sự tập trung lực lượng phối hợp với CA huyện Thạch Thất và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra xác minh.


Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng PC 45 công an Tp Hà Nội tại buổi họp báo.

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng PC 45 công an Tp Hà Nội tại buổi họp báo.

Kết quả điều tra ban đầu như sau:

Khoảng 1h ngày 7/12, ông Chuân và vợ Nguyễn Thị Năm (SN 1962), các con là Nguyễn Lương Tuân (SN 1982) và Nguyễn Lương Chỉnh (SN 988), vợ anh Tuân là Nguyễn Thị Bình (SN 1986), cùng 3 con anh Tuân đang ngủ thì phát hiện 1 đối tượng đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Ông Chuân cùng anh Chỉnh đuổi và giữ được đối tượng thì bị đối tượng dùng dao nhọn đâm gây thương tích nặng. Bà Năm, anh Tuân chạy ra cũng bị đối tượng đâm vào đùi bà Năm và vào vai anh Tuân.

Sau đó đối tượng trèo qua tường chạy thoát.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy: Ông Chuân bị 3 vết thương ở đầu, lưng. Anh Chỉnh bị 1 vết thương vùng bụng. Cả 2 tử vong được xác định sơ bộ là do mất máu cấp.

Đối tượng đã chiếm đoạt số tài sản là 01 điện thoại di động Sony M2 màu trắng, 01 điện thoại Nokia 105 màu đỏ.

Chỉ sau 12 giờ truy bắt, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt được đối tượng gây án là: Nguyễn Văn Kỳ (SN 1970 trú tại thôn 3, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội).

Đại tá Dương Văn Giáp trả lời câu hỏi về việc giữa nạn nhân và đối tượng Nguyễn Văn Kỳ có mối quan hệ gì không? Đại tá Giáp cho biết, giữa Kỳ và gia đình nạn nhân không có mối quan hệ gì kể cả hàng xóm láng giềng.

"Sau khi bị bắt giữ cùng với các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với đối tượng. Đến 10h sáng nay Kỳ mới nhận tội.

Thời gian điều tra vụ án, là 12 tiếng phá án, Đại tá Giáp cho biết.

Tại thời điểm này, qua lời khai nhân chứng cùng các căn cứ mới xác định có một mình Kỳ tham gia vụ án đêm ngày 7/12.


Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng PC 45 công an Tp Hà Nội trả lời phóng viên (Ảnh: Hoàng Hải)

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng PC 45 công an Tp Hà Nội trả lời phóng viên (Ảnh: Hoàng Hải)

"Qua quá trình lấy lời khai và thu thập được thì Kỳ không hề tăm tia trước nhà ông Chuân. Vào lúc 11h đêm, Kỳ đã đi tăm tia khắp xã Hương Ngải khi đi đến xã Canh Nậu thì phát hiện nhà ông Chuân không khép cửa nên đã nhảy vào tường vào nhà trộm cắp.

Căn cứ theo hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Kỳ, cơ quan công an sẽ bắt giữ và khởi tố về hành vi giết người và cướp tài sản", Đại tá Dương Văn Giáp cho biết

Hiện cơ quan công an đang tích cực truy tìm con dao mà đối tượng gây án đã vứt xuống ruộng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại