Vụ nữ dược sĩ bị đánh: Yêu cầu công an vào cuộc

havan |

Chị Oanh cho biết đây là lần thứ 3 trong vòng hơn một tháng nay chị bị Nguyễn Phương Đô đánh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Huy Phong ngày 28.6 đã có văn bản yêu cầu Công an TX.Đồng Xoài nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ nữ dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh bị đồng nghiệp tấn công vì tố cáo tiêu cực.

Ông Phong cũng yêu cầu Sở Y tế nhanh chóng kiểm tra, xác minh sự việc theo lời kể của dược sĩ Oanh - người bị đồng nghiệp cùng phòng Nguyễn Phương Đô (29 tuổi, nhân viên Phòng giám định y khoa thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Phước) tấn công 3 lần.

Đồng thời, Sở Y tế cũng được yêu cầu àm rõ việc dược sĩ Oanh tố bác sĩ Đoàn Đức Loát - Trưởng phòng giám định y khoa về hành vi nhận tiền hối lộ; tố ông này chi sai nguyên tắc làm thất thoát 143 triệu đồng tiền quỹ cơ quan…

Trước đó, chiều 26.6, dược sĩ Oanh bị ông Đô đánh phải nằm bẹp xuống đất, choáng váng không tự đứng dậy được.

Theo kết quả chụp CT ban đầu tại Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm (TX.Đồng Xoài) - nơi chị Oanh đang điều trị thì chị bị đánh nứt sọ.

Theo Thanhnien

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại