Vụ côn đồ xăm trổ truy sát vào tận bệnh viện: Chân dung đối tượng nghi vấn

Minh Ngọc |

Dù nhanh chóng rút khỏi hiện trường nhưng camera của bệnh viện đã kịp ghi lại hình của những đối tượng này.

Như đã đưa tin, vào lúc 1h50' ngày 30/10, tại Bệnh viện Xanh - Pôn đã xảy ra một vụ xô xát lẫn nhau giữa hai nhóm côn đồ, khiến một số y bác sỹ và bệnh nhân hoảng loạn xảy ra. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận khi cơ quan chức năng vào cuộc và lấy lời khai của nhân viên bảo vệ chứng kiến vụ việc tại bệnh viện ở thời điểm đó.

Điều đáng nói trong vụ việc này là ngay sau khi xảy ra xô xát, các đối tượng đã nhanh chóng rút khỏi hiện trường nhưng camera tại bệnh viện đã kịp ghi lại hình ảnh về các đối tượng này. .

Người đàn ông đến tự xưng là người nhà nạn nhân
Người đàn ông đến tự xưng là người nhà nạn nhân

Theo lời anh Trần Vũ Dũng (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), trước lúc xảy ra vụ việc khoảng 30 phút, có 2 thanh niên bị thương được đưa vào bệnh viện, trên mình họ đầy thương tích. Khi các y bác sỹ đang băng bó cho 2 người này thì toán thanh niên hung hãn cầm trên tay chiếc điếu cày xông vào hành hung 1 trong 2 người bị thương.

Đối tượng nghi vấn
Đối tượng nghi vấn

Nhiều người hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài sân khi đám thanh niên cầm hung khí xông vào. Người bị hành hung nằm trên giường bệnh và ra sức chống đỡ khi bị tấn công. Ngay cả bảo vệ bệnh viện đến can ngăn cũng bị đám người lạ mặt này hung hãn xông đến tấn công.

Gần chục côn đồ xăm trổ lao vào bệnh viện truy sát người Gần chục côn đồ xăm trổ lao vào bệnh viện truy sát người

Khoảng 1 giờ 50 phút ngày 30/10, tại Phòng tiểu phẫu - Khoa Cấp cứu bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội xảy ra vụ truy sát khiến các y bác sĩ và bệnh nhân hoảng sợ.

Sự việc chỉ dừng lại và các đối tượng lạ mặt chịu rút đi khỏi hiện trường khi có sự chống trả quyết liệt của lực lượng bảo vệ tại bệnh viện này.

Một trong số đối tượng nghi vấn
Một trong số đối tượng nghi vấn

Qua tìm hiểu, được biết nạn nhân trong thời điềm được đưa vào cấp cứu đã tự khai tên là Nguyễn Quang M. Sau đo một lúc, xuất hiện người người đàn ông xưng tên là Nguyễn Xuân Tr. trú tại địa chỉ 12x đường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tuy nhiên, hai người này cũng nhanh chóng xin xuất viện.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định địa chỉ của họ tự khai đều là thông tin “ảo”. Được biết, hiện Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại