Vợ đi làm, chồng hiếp dâm con gái

huongngan |

Trong lúc vợ đi vắng, Nguyễn Đình Thế Phong (41 tuổi, ngụ Đồng Nai) nhiều lần hiếp dâm chính con gái ruột 11 tuổi.

Ngày 18-2, trong phiên tòa phúc thẩm, TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đình Thế Phong về tội hiếp dâm trẻ em.

Bị hại chính là con ruột của bị cáo Phong

Theo cáo trạng, tối 1-1-2010, sau khi đi nhậu về, Phong về nhà thấy con gái mình là cháu N.T.T.T. (11 tuổi) đang ngồi xem tivi, Phong bảo cháu T. tắt tivi vào buồng đi ngủ.Lúc này vợ Phong đi làm chưa về nên Phong mon men vào buồng giở trò loạn luân. Cháu T. thức giấc nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị cha đánh.Sau khi quan hệ xong, Phong lăn ra ngủ. Vợ Phong đi làm về bắt gặp thì “quỷ râu xanh” không nói gì mà lăm lăm đi ra ngoài.

Sau đó, vợ chồng Phong ly hôn, Phong trốn khỏi nơi cư trú và ra đầu thú 10 ngày sau đó. Ngoài sự việc nói trên, Phong khai thêm đã 3 lần quan hệ với con gái mình khi em T. mới được 10 tuổi.

Theo Người Lao Động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại