Video nghi phạm vào bệnh viện truy sát bệnh nhân

THÚY HẰNG |

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đã sa thải nhân viên bảo vệ bỏ chạy khi Khưu Văn Minh vào phòng cấp cứu đâm bệnh nhân vì không làm đúng nhiệm vụ của người bảo vệ.

Sáng 12-1, bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, cho biết đã cắt hợp đồng với công ty bảo vệ do các bảo vệ không hoàn thành nhiệm vụ, bỏ chạy khi xảy ra sự cố có người vào tận phòng cấp cứu để truy sát bệnh nhân chiều 10-1.

Tuy nhiên, bảo vệ này không chạy vào ngăn cản, giữ đối tượng lại mà tranh thủ chạy trước bệnh nhân.

Clip nhân viên bảo vệ bệnh viện bỏ chạy khi nghi can rút dao đâm người trong bệnh viện - Clip: Bệnh viện cung cấp

Theo băng ghi hình trích xuất từ camera của bệnh viện, vào thời điểm Khưu Văn Minh đến phòng cấp cứu tìm đâm ông Hoàng thì tại cửa phòng có một bảo vệ đang trực.

Minh đến cửa phòng tiếp đón và thủ tục hành chính cấp cứu, nhìn vào bên trong thấy ông Hoàng đang được điều trị thì nhanh chóng đi vòng sang khu vực hành lang khoa cấp cứu, tiến thẳng vào phòng cấp cứu.

Khi gần đến cửa phòng cấp cứu Minh lấy dao từ trong túi ra, lúc này bảo vệ đang đứng ngay sát cửa phòng cấp cứu.

Vào thời điểm đối tượng bước vào phòng nơi ông Hoàng đang được điều trị và đâm ông Hoàng, có tiếng la bên trong phòng, thì bảo vệ này nhanh chóng chạy đi theo hướng ra khu vực thu viện phí và đăng ký khám chữa bệnh.

Người nhà bệnh nhân sau đó hoảng loạn bỏ chạy, đối tượng gây án cũng nhanh chóng theo đường cũ đi ra ngoài.

Bác sĩ Nhôm cho biết đã nhiều lần lập đề án xin bảo vệ chuyên nghiệp nhưng vẫn chưa được chấp nhận.

Bệnh viện sẽ tiếp tục đề xuất để cấp trên duyệt và hỗ trợ kinh phí thuê lực lượng vệ sĩ chuyên nghiệp, tăng cường liên kết với lực lượng công an phường 4 và lực lượng 113 của công an tỉnh để hỗ trợ.

Vào phòng cấp cứu truy sát do ghen tuông

Bác sĩ đang cứu chữa cho anh Hoàng - Ảnh: Thái Lũy

Trưa 12-1, thượng tá Trần Văn Vụ - phó phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết qua lời khai ban đầu của nghi phạm Khưu Văn Minh, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân việc Minh cầm dao truy sát anh Lâm Kim Hoàng (36 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) là do ghen tuông.

Minh nghi ngờ rằng giữa anh Hoàng và vợ của Minh có tình ý.

Thượng tá Vụ khẳng định đây không phải là vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm. Trước khi xảy ra vụ việc, giữa Minh và Hoàng có mối quan hệ quen biết. Minh có bán cho Hoàng một chiếc điện thoại nhưng đến nay Hoàng vẫn chưa đưa tiền.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, lúc 14g40 ngày 10-1, Minh vào tận phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long để truy sát anh Hoàng. Trước đó Minh cũng là người đâm anh Hoàng bị thương tại khu vực xã Long Phước, huyện Long Hồ.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành xác minh làm rõ các vấn đề liên quan để hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại