Tướng Tiến mặc quần soóc, cưỡi xe máy đến hiện trường vụ thảm sát

Thành Chung- Hoàng Hải |

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến đã trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo điều tra, truy bắt nghi phạm vụ thảm sát ở Yên Bái.

Thông tin mới nhất từ phóng viên tại hiện trường vụ thảm sát 4 người trong gia đình xảy ra tại Văn Yên, Yên Bái hôm 12/8, sáng nay, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo điều tra, truy bắt nghi phạm.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết, ông cùng các cán bộ chiến sỹ phải vào hiện trường để xem xét cụ thể địa hình, tình hình. Từ đó mới có thể đưa ra được nhận định.

Cũng theo ông Tiến, vụ án này đã xác định được nghi phạm nhưng vấn đề quan trọng nhất lúc này là phải truy bắt cho bằng được đối tượng.

Đồng thời, cũng trong sáng nay (14/8), đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Yên Bái, cho biết đã khởi tố vụ án "Giết người".

Đại tá Thắng cho biết, hiện lực lượng công an vẫn chia thành nhiều tổ, bám sát các khu vực để tích cực truy bắt đối tượng. Hiện đã khoanh vùng tại một số khu vực để tập trung truy bắt.

Được biết cho đến nay đã có hơn 300 cán bộ chiến sĩ tham gia vào vụ án này.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (bìa phải) cùng Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái xuống hiện trường vụ thảm sát
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (bìa phải) cùng Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái xuống hiện trường vụ thảm sát

Trước đó, ngay khi nhận được thông tin vụ thảm sát, Cục hình sự - Bộ Công an đã khẩn trương chỉ đạo các trinh sát điều tra lên Yên Bái để phối hợp với công an địa phương tổ chức truy bắt nghi phạm Đặng Văn Hùng.

Trong đêm 13/8, có hơn 20 cán bộ chiến sỹ công an huyện Văn Yên, CA xã Lâm Giang vẫn chốt chặn tại hiện trường để truy bắt đối tượng.

Đoạn đường đi vào hiện trường vụ án
Đoạn đường đi vào hiện trường vụ án
Để vào được đến hiện trường, phải đi qua nhiều đoạn đường rừng, băng qua những con suối
Để vào được đến hiện trường, phải đi qua nhiều đoạn đường rừng, băng qua những con suối

Cũng theo thông tin từ công an tỉnh Yên Bái, tại các chốt trực của lực lượng công an, nhiều cán bộ chiến sỹ phải cầm cự bằng mỳ tôm và nước suối từ sáng 13/8 nhưng các cán bộ, chiến sỹ vẫn đảm bảo sẵn sàng nhận lệnh.

"Dù rất vất vả, phải đi bộ hàng cây số và vượt nhiều đèo dốc khó khăn nhưng anh em vẫn bám sát địa bàn, hiện trường, các chốt trực 24/24 giờ, nhằm sớm truy bắt được hung thủ", Đại tá Phạm Ngọc Thắng- Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho hay.

Nghi phạm Đặng Văn Hùng (Ảnh công an cung cấp)
Nghi phạm Đặng Văn Hùng (Ảnh công an cung cấp)

Vào khoảng 21h ngày 12/8, tại khu vực làm nương thuộc thôn 16, xã Lâm Giang, người dân địa phương phát hiện 4 người tử vong gồm:

Anh Trần Văn Long (SN 1983), chị Phàn Thị Hoa (SN 1995, vợ anh Long), cháu Trần Văn Tuyên (SN 2013, con anh Long và chị Hoa), chị Phàn Thị Hà (em gái chị Hoa). Cả 4 nạn nhân đều là người dân tộc Dao, cùng trú ở thôn 16, xã  Lâm Giang.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định, đối tượng Đặng Văn Hùng (SN 1989, người cùng thôn 16) là nghi phạm gây ra vụ thảm sát. Tuy nhiên, sau khi gây án, Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Về nguyên nhân dẫn tới vụ thảm án, bước đầu cơ quan điều tra xác định, Hùng xuống tay sát hại gia đình anh Long là do mâu thuẫn tranh chấp diện tích làm nương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại