Tướng Chung vào cuộc vụ công an ép thiếu nữ bãi nại

Theo nạn nhân, trong quá trình làm việc tại công an phường Phương Liên, cô đã bị cán bộ công an ép viết giấy bãi nại cho thanh niên tên Tuấn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc công an Hà Nội cho hay sẽ yêu cầu công an quận Đống Đa báo cáo toàn bộ sự việc nam thanh niên đi xe Mercedes lừa điện thoại Iphone 5S và một số tài sản khác của một cô gái.

Chiều 11/4, trao đổi với phóng viên, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung- Giám đốc công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ chỉ đạo công an quận Đống Đa báo cáo vụ việc này và xử lý theo đúng pháp luật.

Liên quan đến vụ việc này, tối 10/4, phía công an phường Phương Liên đã yêu cầu Trần Thị Phương A lên để bàn giao lại tài sản mà trước đó đã bị một thanh niên tên Tuấn lừa và chiếm đoạt.

Theo nạn nhân, trong quá trình làm việc tại công an phường Phương Liên, cô đã bị cán bộ công an ép viết giấy bãi nại cho thanh niên tên Tuấn.

Điều đáng nói là, mặc dù vụ việc này có dấu hiệu hình sự, tuy nhiên lãnh đạo công an quận Đống Đa lại cho rằng, giữa Phương A và thanh niên tên Tuấn có quan hệ tình cảm với nhau, chứ không có chuyện lừa đảo.

Nạn nhân Phương A thì khẳng định, giữa cô và Tuấn chỉ là quan hệ bình thường, chứ không có tình cảm gì sâu nặng. Trước khi bị lừa, cô chỉ đi uống nước với Tuấn một lần.

Trước đó, qua mạng xã hội, Phương A. có quen một thanh niên tên Tuấn. Sau một thời gian nói chuyện qua mạng, chiều ngày 5/4, Tuấn hẹn Phương Anh đi uống nước.

Khoảng 17h30 ngày 5/4, thanh niên này lái xe Mercedes màu trắng đến đón Phương A ở khu vực đường Phạm Ngọc Thạch.

 - Ảnh 1

Vì tin tưởng bạn quen qua mạng, Phương A đã mất tiền và iphone 5S. (Ảnh minh họa)

Sau một hồi chạy lòng vòng, thanh niên tên Tuấn dừng xe tại quán Lotteria (số 19, xã Đàn) và nhờ Phương A vào mua nước. Do tin tưởng Tuấn nên Phương A để lại toàn bộ túi xách và tài sản trong ô tô của Tuấn và chạy vào mua nước.

Tuy nhiên, khi quay trở lại thì cô không thấy chiếc xe của Tuấn đâu. Gọi điện vào số điện thoại của mình thì bị tắt máy.

Biết rằng mình đã bị lừa, chiều ngày 6/4, Phương A đã làm đơn trình báo lên công an phường Phương Liên và theo Phương A thì cô đã bị cán bộ công an ép viết giấy bãi nại cho thanh niên tên Tuấn.

>>> Xem clip: "Dâm tặc cưỡng hiếp thiếu nữ để... giải đen"

(Nguồn: Youtobe)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại