Tử hình kẻ đâm chết người yêu vì người yêu đòi chia tay

Kim Ngân |

Sau thời gian dài yêu nhau, chị T. đòi chia tay, Quảng không đồng ý và xách dao đâm chết bạn gái. Ngày 11-6, Tòa án nhân dân TP.HCM xử sơ thẩmđã tuyên án tử hình với bị cáo Nguyễn Minh Quảng (SN 1985, ngụ Ninh Thuận) do phạm tội “giết người”.

Clip CSGT đảm bảo trật tự an toàn cho kì thi tuyển sinh lớp 10 Xe ben đi ngược chiều tông chết phụ nữ bán kem Nguyên phó ban tổ chức quận ủy ra tòa vì tội giết người TP.HCM: Uống rượu xong hiếp dâm con gái bạn nhậu

Theo cáo trạng, Quảng và chị C.T.Y.T. có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2005. Sau gần 10 năm yêu nhau, đến đầu tháng 12-2014, chị T. đòi chấm dứt tình cảm nhưng Quảng không chịu.

Bị cáo Quảng lãnh án tử vì sát hại người yêu quá dã man - Ảnh: Kim Ngân

Khoảng 13 giờ ngày 19-12-2014, Quảng lấy xe máy chở chị T. về phòng trọ của mình trên đường Phùng Tá Chu, P.An Lạc A (Q.Bình Tân, TP.HCM) để nói chuyện.

Tại đây, chị T. tiếp tục đòi chia tay với lý do đã có tình cảm với người đàn ông khác. Quảng tức giận dùng tay bóp cổ người yêu. Chị T. chống cự, Quảng buông ra và lấy dao đâm nhiều nhát vào cổ, ngực người yêu.

Thấy chị T. gục xuống, hung thủ lấy dao cắt cổ tay tự sát. Sau đó, Quảng lấy con dao khác tự đâm nhiều nhát vào ngực, bụng rồi nằm ôm chị T..

Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, bạn chung phòng trọ với Quảng đi làm về thấy chị T. đã chết, còn Quảng nằm thoi thóp nên đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu đồng thời trình báo Công an P.An Lạc A.

Ngày 27-12-2014, Quảng xuất viện và bị cơ quan điều tra bắt giữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại