Truy sát kinh hoàng trên quốc lộ, 1 người tử vong

Hoàng Hải |

Nghe thấy tiếng la hét ngoài quốc lộ 21B, người dân liền chạy ra xem có chuyện gì thì vô cùng sợ hãi khi thấy 2 nhóm thanh niên truy sát nhau kinh hoàng.

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân sinh sống dọc hai bên đường quốc lộ 21B (thuộc địa bàn xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) vẫn chưa hết bàng hàng, sợ hãi về vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày 13/3.

Vụ hỗn chiến trên đã khiến anh Nguyễn Văn H. (SN 1984, trú tại phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý) tử vong do thương tích quá nặng.

Là một trong những người chứng kiến vụ việc, anh Nguyễn Văn C. (trú tại xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, Hà Nam) tỏ vẻ sợ hãi kể lại cuộc hỗn chiến với PV.

Theo lời anh C. cho biết, vào khoảng 16h ngày 13/3, khi anh đang ngồi trong nhà thì nghe thấy tiếng la hét lớn ở ngoài quốc lộ 21B.

Biết có chuyện không hay xảy ra, anh C. vội chạy ra thì vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy một nhóm thanh niên đi xe Toyota 16 chỗ dùng hung khí chém nhóm 3 thanh niên đi xe máy.

Lúc này, trên tay nhóm thanh niên đi xe ô tô đều cầm đao, kiếm còn 3 thanh niên đi trên xe máy dùng tuýp sắt mang theo chống trả rất quyết liệt.

Nhưng vì số lượng bị áp đảo, không chống cự được với nhóm 7 người đi xe ô tô nên nhóm đi xe máy đã tháo chạy. Tuy nhiên, một người trong nhóm đi xe máy đã bị chém trọng thương và lao vào cửa hiệu làm tóc bên đường.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Sau khi sự việc xảy ra, anh C. cùng với người dân trong khu vực đã nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an TP. Phủ Lý, Công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông Phạm Quốc Hoàn - Trưởng Công an xã Phù Vân.

Ông Phạm Quốc Hoàn - Trưởng Công an xã Phù Vân.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV, ông Phạm Quốc Hoàn - Trưởng Công an xã Phù Vân cho biết:

Khi lực lượng Công an xã Phù Vân đến nơi thì phát hiện một thanh niên bị trọng thương đang trong tình trạng nguy kịch nên công an xã cùng người dân đã nhanh chóng đưa người này đi cấp cứu tại bệnh viện.

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn H. (SN 1984, trú tại phường Lê Hồng Phong). Nạn nhân H. bị chém hai nhát vào cơ thể, do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Nhận thấy vụ việc tính chất nghiêm trọng, công an xã đã báo cáo lên lãnh đạo công an Thành phố Phủ Lý.

Kết quả điều tra ban đầu, xác định người trực tiếp gây ra cái chết cho anh H. là một thanh niên ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Sau hôm án mạng xảy ra, nghi phạm và những người liên quan đã bỏ trốn.

Được biết, nạn nhân H. là con trai duy nhất trong gia đình có hai anh em. Nạn nhân H. đã có vợ và một cậu con trai. Tuy nhiên, vợ và con trai sinh sống tại Sài Gòn và thi thoảng chị mới về thăm nhà.

Được biết, bố mẹ anh H. mở một quán internet gần nhà. Sống tại địa phương, H. không gây gổ với ai.

Hiện vụ việc trên đang được lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại