Trưởng phòng y tế huyện bị chém nứt sọ ngay trước cửa nhà

Đang ngồi trước nhà, Trưởng phòng Y tế huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk bị một đối tượng lạ mặt dùng mã tấu chém nứt sọ, gần lìa môi.

Chiều 20-10, ông Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, xác nhận bà Dương Thị Duyên (SN 1967, Trưởng phòng Y tế huyện Ea H'leo) đã bị một đối tượng lạ mặt chém trọng thương.

Trước đó, tối 19-10, bà Duyên đang ngồi trước cửa nhà thì có 1 người lạ mặt bước vào hỏi có phải là bà Duyên hay không. Khi bà Duyên vừa gật đầu thì đối tượng dùng mã tấu chém tới tấp vào mặt và đầu khiến bà gục xuống.

Bé gái 14 tuổi bị kẻ lạ vào tận nhà đánh dã man trong đêm Bé gái 14 tuổi bị kẻ lạ vào tận nhà đánh dã man trong đêm

Đ.T.O, bé gái 14 tuổi ở Thanh Hóa, được người thân phát hiện bị đánh rất dã man, nằm bất động bên vũng máu trước sân vào tối qua 11-10 với nhiều vết thương nặng vùng đầu và mặt.

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H'Leo, bà Duyên bị chém nhiều nhát ở mặt và đầu, trong đó vết chém trên đỉnh đầu dài 10cm, gây nứt sọ não. Ngoài ra, các vết chém còn làm gãy 2 răng cửa, môi gần lìa khỏi mặt bà. Hiện bà Duyên đã qua cơn nguy kịch.

Theo người nhà nạn nhân, trước đó, bà Duyên cùng đoàn kiểm tra liên ngành của huyện có đi kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt một số cơ sở vi phạm về hành nghề y tư nhân trên địa bàn. Do vậy, có khả năng bà Duyên bị chủ cơ sở nào đó thuê người chém để trả thù.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại