Trộm xong giả người tốt gặp gia chủ để lấy tiền chuộc

Đức Mừng |

Tối 20-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) vừa bắt giữ Ngụy Tuấn Kiệt (29 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một) để mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trộm cắp tài sản còn đòi tiền chuộc Cướp giật rồi đòi tiền chuộc lại giấy tờ Trộm xong đòi tiền chuộc của khổ chủ

Trước đó, rạng sáng ngày 14-3, nhà anh Nguyễn Văn H. ngụ phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một bị trộm cạy cửa vào lấy 1 laptop, 1 máy tính bảng, 2 ĐTDĐ và một bóp da (bên trong chứa hơn 1 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tuỳ thân).

Tối ngày 15-3, một đối tượng tên Tuấn đến nhà anh H. trả lại bóp cùng giấy tờ rồi bảo là nhặt được tại một quán nhậu ở thị xã Thuận An.

Trong lúc nói chuyện, anh H. ngỏ ý muốn tìm lại số tài sản bị mất. Lúc này, Tuấn hứa hẹn sẽ đi tìm lại cho anh H.

Đến ngày 19-3, Tuấn gọi cho anh H. nói là đã tìm được laptop của anh ở một quán nét ở chợ Búng, thuộc thị xã Thuận An và ngỏ ý đòi anh H chuộc lại với giá 3 triệu đồng.

Vụ việc được anh H. báo với Công an phường Chánh Nghĩa. Nhận được tin báo, Công an phường Chánh Nghĩa đã tổ chức vây mật phục để bắt giữ nghi can.

Khi thấy người lạ xuất hiện, Kiệt phóng xe máy bỏ chạy nhưng đã bị Đại úy Trần Duy Thông, Phó trưởng Công an phường Chánh Nghĩa lao xe ép đối tượng ngã xuống đường và bắt giữ cùng tang vật.

Kiệt khai nhận, do chơi game bắn cá thua hết tiền nên vào rạng sáng ngày 14-3 đã cùng đồng bọn tên Tuấn cạy cửa nhà anh H. trộm tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại