Trắng đêm vây bắt trùm ma túy lái ô tô đâm gãy chân cảnh sát

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Khi đang mật phục, vây bắt 2 đối tượng buôn bán ma túy khét tiếng, bất ngờ các đối tượng liều lĩnh lao thẳng ô tô vào tổ công tác để phá vòng vây và trốn chạy.

Tối ngày 28/2, nhận được tin báo Phan Công Cường (32 tuổi, trú tại xã Hưng Thông, Hưng Nguyên, Nghệ An) cùng Nguyễn Văn Dũng (SN 1989, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) đang điều khiển xe ô tô mang BKS: 37A-078.00 vận chuyển ma túy, Công an TP. Vinh điều động 25 chiến sĩ chốt chặn ở đầu cầu Bến Thủy 2. Đích thân thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an TP. Vinh chỉ huy tại hiện trường.

Đến khoảng 21h cùng ngày, một chiếc ô tô 7 chỗ màu đen chạy theo tuyến đường tránh TP. Vinh từ từ di chuyển đến cầu Bến Thủy. Trên xe là 2 đối tượng cộm cán vốn đã nằm trong tầm ngắm của công an. Ngay lập tức, Thượng tá Mai Chiến Thắng cho 2 ô tô ra chặn trước, đồng thời xuất trình giấy tờ và yêu cầu kiểm tra.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Biết bị đón lõng, Dũng đã liều lĩnh đâm thẳng ô tô vào tổ công tác nhằm đột phá vòng vây. Hậu quả đã khiến ông Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an TP. Vinh bị gãy 2 xương sườn, gãy chân; 2 cảnh sát hình hự là Thái Bá Dũng và Dư Văn Thực bị thương.

Sau khi đâm xe vào tổ công tác, các đối tượng đã quay xe tăng tốc hướng lên Hưng Nguyên để trốn chạy.

Ngay trong đêm, thông tin được báo cáo lên cấp trên. Ban giám đốc Công an Nghệ An đã huy động Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), (PC 47), đội CSHS CA TP. Vinh và Công an huyện Hưng Nguyên để đồng loạt truy bắt các đối tượng.

Về phía các đối tượng, sau khi đến huyện Hưng Nguyên, chúng đã bỏ ô tô lại ở xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên) rồi chạy xe máy lên huyện Quế Phong để lẩn trốn.

Chiếc xe do đối tượng Nguyễn Văn Dũng lao vào tổ công tác để trốn chạy sự vây bắt khiến 3 chiếc sĩ cảnh sát bị thương nặng.

Qua rà soát, lực lượng chức năng không phát hiện tín hiệu nào cho thấy các đối tượng đang ở trên địa bàn Nghệ An. Việc truy bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Giữa lúc các mối điều tra đều chỉ là con số 0 thì thông tin trinh sát nắm được thông tin của Cường. Từ nguồn tin này, tổ công tác nắm được ý đồ của đối tượng đang tìm cách qua Hà Tĩnh để chuồn sang Lào.

Sáng ngày 2/3, CA TP. Vinh gửi thông báo đồng thời đề nghị biên phòng cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) phối hợp để tiến hành bắt giữ các đối tượng.

Khoảng 14h chiều ngày 2/3, phát hiện Cường đang di chuyển đến thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn) để lên cửa khẩu trốn sang Lào, các chiến sĩ trinh sát, bộ đội biên phòng được triển khai. Lần này, Cường không thể trốn thoát.

UBND tỉnh, Lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng cho các chiến sĩ trong chuyên án.

Từ lời khai của đối tượng, công an tiến hành kiểm tra và thu giữ 6 bánh heroin (2 bánh vứt bên đường trong lúc trốn chạy, 4 bánh tại nhà riêng), đồng thời triển khai mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

Ngay trong chiều tối cùng ngày (2/3), lực lượng công an lần lượt bắt 3 đối tượng trong đường dây ma túy nguy hiểm này, gồm: Hồ Hữu Ái (trú TP. Vinh, anh rể Cường), Phạm Mạnh Cường (SN 1991, trú TP. Vinh) và Trần Thị Yến (SN 1992, trú huyện Nghĩa Đàn).

Riêng đối tượng Nguyễn Văn Dũng, kẻ cầm lái chiếc ô tô đâm vào thượng tá Thắng hiện vẫn đang lẩn trốn. Nguồn tin từ cơ quan công an cho biết thời điểm trốn chạy, Dũng có mang theo vũ khí nóng.

Sáng 3/3, UBND tỉnh Nghệ An đã thưởng nóng 20 triệu đồng nhằm biểu dương chiến công của tổ công tác thuộc Công an TP. Vinh. Thành ủy, UBND thành phố Vinh cũng trao 10 triệu đồng cho ban chuyên án.

Cũng trong buổi sáng, lãnh đạo tỉnh, công an đã đến thăm ông Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an TP. Vinh đang điều trị tại bệnh viện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại