Tòa tuyên án "siêu lừa" Huyền Như và các đồng phạm

Lâm Phương |

Vừa bước khỏi xe, Huỳnh Thị Huyền Như cười tươi khi nhìn về phía những người thân đang đứng chờ sẵn. Sau đó, Huyền Như và các bị cáo được dẫn vào tòa.

Ngày 7/1, Tòa phúc thẩm – Tòa án nhân dân Tối cao tại T.p HCM đã tiến hành tuyên án Huỳnh Thị Huyền Như và các đồng phạm trong vụ đại án kinh tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 4.000 tỷ đồng.

Vừa bước khỏi xe, Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ của ngân hàng Công thương Việt Nam – Vietinbank chi nhánh T.p HCM cười tươi, nhìn về phía những người thân đang đứng chờ sẵn.

8h30', HĐXX tiến hành tóm tắt lại nội dung bản án và đưa ra nhận định đối với các kháng cáo của các bị cáo, các công ty, ngân hàng liên quan đến vụ đại án kinh tế này.

Huyền Như và các đồng phạm tại tòa
Huyền Như và các đồng phạm tại tòa

Kết thúc phiên tòa, HĐXX bác yêu cầu của Ngân hàng ACB, buộc Vietinbank trả số tiền 718 tỷ đồng, chấp thuận kháng cáo của 5 công ty, buộc Vietinbank trả số tiền 1.085 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐXX cũng bác kháng cáo của bà Nguyễn Thị Lang, mẹ của Huyền Như xin trả lại căn biệt thự 43 tỷ đồng tại khu The Nam Hải (xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) là không có căn cứ.

HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt các bị cáo có kháng cáo như sau:

Võ Anh Tuấn (SN 1972), Huỳnh Mỹ Hạnh (SN 1972), Trần Thị Tố Quyên (SN 1980) bị tuyên từ 14 đến 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thiên Lý (SN 1975) 6 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ, hàng hóa qua biên giới”.

Phạm Anh Tuấn, (SN 1977) 11 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Lương Thị Việt Yên (SN 1973), Hồ Hải Sỹ (SN 1983), Lê Thị Ngọc Lợi (SN 1987) bị tuyên từ 3 năm tù treo đến 6 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”:

HĐXX bác kháng cáo của bị cáo Huyền Như đòi lại căn biệt thự 43 tỷ đồng
HĐXX bác kháng cáo của bị cáo Huyền Như đòi lại căn biệt thự 43 tỷ đồng

Huỳnh Hữu Danh (SN 1981) - nhân viên Ngân hàng TMCP Quốc tế chi nhánh T.p HCM: 14 năm tù.

Trần Thanh Thanh (SN 1980), Đoàn Lê Du (SN 1980), Bùi Ngọc Quyên (SN 1981), Huỳnh Trung Chí, (SN 1987), Vũ Nguyễn Xuân Tiên (SN 1975), Tống Nguyên Dũng (SN 1987), Hoàng Hương Giang (SN 1987).

Tống Nguyên Dũng (SN 1987), Nguyễn Thị Phúc Ngân (SN 1982), Phạm Thị Tuyết Anh (SN 1981) nguyên là trưởng, phó và nhân viên giao dịch Đinh Tiên Hoàng,  Điện Biên Phủ thuộc VietinBank chi nhánh T.p HCM bị tuyên từ 5 năm đến 17 năm tù.

Ba bị cáo trong vụ án này không kháng cáo gồm: Nguyễn Thị Lành (SN 1962) bị án sơ thẩm tuyên 9 năm tù về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng”.

Hùng Mỹ Phương (SN 1974) bị phạt 2 năm 2 tháng 10 ngày tù về tội“Cho vay lãi nặng”; Phạm Văn Chí (SN 1977) bị tuyên 1 năm tù treo về tội “Cho vay lãi nặng”.

Bị cáo Huyền Như Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978) bị tuyên án chung thân, không kháng cáo mà chỉ xin trả lại căn biệt thự The Nam Hải đứng tên bà Nguyễn Thị Lang (mẹ bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như).

Huyền Như cười khi được dẫn giải đến tòa nghe tuyên án
Huyền Như cười khi được dẫn giải đến tòa nghe tuyên án

Theo cấp xét xử phúc thẩm, từ đầu năm 2007, Huỳnh Thị Huyền Như, lúc đó là cán bộ tín dụng Vietinbank, Chi nhánh T.p HCM đã vay trên 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản.

Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ và phải trả lãi suất cao, nên mất khả năng thanh toán.

Để có tiền trả nợ, từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã giả danh Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh T.p HCM để huy động tiền của các cá nhân và đơn vị để chiếm đoạt.

Để thực hiện được mục đích của mình, Huỳnh Thị Huyền Như đã nhờ người (không xác định được lai lịch, địa chỉ) làm giả 8 con dấu đứng tên các cơ quan đơn vị, để lừa đảo chiếm đoạt tiền của 9 công ty, 3 ngân hàng và 3 cá nhân tổng số tiền 3.900 tỷ đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại